Phó Giám đốc bị tố "ăn chặn" sữa của trẻ mồ côi, khuyết tật: "Tôi buồn và áp lực lắm"

Trường Nguyên |

Bà Hồng cho biết, mình cảm thấy rất buồn sau khi bị tố cáo ăn chặn sữa tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật và đang suy nghĩ hướng xử lý.

Những ngày qua, thông tin bà Võ Thị Tuyết Hồng, Phó giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật tỉnh Đồng Nai và bà Trần Thị Thủy (thủ kho) bị nghi "ăn chặn" 27 thùng sữa tại trung tâm khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Trên nhiều trang mạng xã hội có nhiều ý kiến phê phán và thậm chí mắng thậm tệ hai cán bộ này.

Liên lạc với bà Hồng, người này cho biết, bản thân những ngày qua cảm thấy áp lực rất nặng nề nên rất buồn trong khi mọi việc đang được xác minh.

Vị nữ phó giám đốc kể, vừa có buổi làm việc với thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, tường trình toàn bộ vụ việc liên quan đến bài viết tố bà cùng thủ kho "ăn chặn" 27 thùng sữa.

Theo bà Hồng, buổi làm việc đã kết luận 27 thùng sữa trên đã quá hạn, không thể sử dụng được nữa, bắt buộc phải tiêu hủy đúng quy định và có biên bản vào ghi nhận việc này tại cuộc họp nội bộ cách đây 2 tháng.

Phó Giám đốc bị tố ăn chặn sữa của trẻ mồ côi, khuyết tật: Tôi buồn và áp lực lắm - Ảnh 1.

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Sỹ Ngô.

"Tôi buồn và cảm thấy áp lực lắm. Tôi sẽ làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có ý kiến phản hồi chính thức với tờ báo đã đăng bài.

Tôi không biết họ (phóng viên) lấy thông tin từ đâu, nghe ai đó để viết. Tôi có hẹn với họ đến thứ 5, thứ 6 cung cấp thông tin chính thức. Nhưng họ nghe đầu này đầu kia để viết chứ chưa gặp tôi", bà Hồng nói.

Hiện nay, bà Hồng đang chờ ý kiến giải quyết của Sở để có những quyết định tiếp theo. Bà Hồng chia sẻ đang suy nghĩ về việc khởi kiện.

Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai khẳng định, 27 thùng sữa trên đã hết hạn, không còn giá trị gì nữa nên không có dấu hiệu hai cán bộ của Trung tâm tham ô, ăn chặn trong vụ việc này.

Bước đầu, bà Hồng bị xử lý kỉ luật với mức khiển trách và bà Thủy bị kiểm điểm rút kinh nghiệm chứ không kỷ luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại