Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: "U23 Việt Nam gieo niềm tin cho bóng đá Đông Nam Á"

Mạnh Đức (Thực hiện) |

PCT Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận, thành tích U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 nằm ngoài cả sự kỳ vọng của ông và người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây sẽ là cú hích, nguồn lực lực to lớn không những với bóng đá Việt Nam...

Không tin được những gì đã diễn ra

* Thể thao & Văn hóa: Trước khi tham dự VCK U23 châu Á 2018, mục tiêu mà VFF dành cho U23 Việt Nam chỉ là có điểm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam xuất sắc lọt vào trận chung kết. Ông có thể chia sẻ, bình luận gì về thành tích này?

- PCT VFF Trần Quốc Tuấn: Có thể nói, VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc) là giải đấu mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc và là giải đấu thành công nhất của đội tuyển U23 Việt Nam . Toàn đội đã rất nỗ lực, can đảm vượt qua mọi khó khăn và cùng sự chỉ đạo của HLV trưởng Park Hang Seo đã tạo nên kỳ tích khi là đại diện Đông Nam Á đầu tiên có mặt ở trận chung kết của giải đấu cấp châu lục. Đây là niềm tự hào không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của cả khu vực.

Thành công trên của đội tuyển U23 Việt Nam đã mang lại sự tự hào, niềm hạnh phúc vô bờ bến cho người hâm mộ nước nhà. Cá nhân tôi khi nhắc đến những khoảnh khắc của đội tuyển U23 tại VCK vẫn thấy rất cảm động và không tin được những gì đã diễn ra. Qua VCK U23 châu Á, có thể nói hình ảnh và vị thế của bóng đá Việt Nam bước đầu đã có những thay đổi mạnh so với các nền bóng đá trong châu lục.

* Cá nhân ông ấn tượng nhất với trận đấu nào của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á và hình ảnh nào khiến ông cảm thấy xúc động nhất?

- Tất cả các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam đều tạo những cảm xúc riêng, trong đó đặc biệt là các trận tứ kết, bán kết và chung kết vô cùng kịch tính với những kịch bản mà chúng ta khi xem không thể hình dung.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chạm đến cảm xúc và khơi dậy lòng tự hào rất lớn của người hâm mộ khi các cầu thủ vượt qua những khó khăn về thời tiết, áp lực trước các đối thủ mạnh để giành thành tích ấn tượng. Chúng ta thực sự hạnh phúc và tự hào với những màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ, đó cũng là những hình ảnh gây xúc động.

Thầy hay, trò giỏi cộng công tác chuẩn bị khoa học

* Theo ông, những yếu tố nào đã giúp U23 Việt Nam đạt được những thành công tại VCK U23 châu Á 2018?

- Trước tiên phải đánh giá về tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường vượt qua mọi trở ngại, áp lực, đồng thời tính kỷ luật trong việc thực hiện chiến thuật trên sân của các cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Bên cạnh đó là sự chuẩn bị, đầu tư rất kỹ của VFF cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đội đã được tạo mọi điều kiện tốt nhất, trong đó có 5 trận đấu giao hữu quốc tế rất quý báu trước những đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó, việc được sắp xếp có mặt sớm ở Thường Châu để làm quen khí hậu, sân bãi. Ngoài ra, đội đã được chuẩn bị thể lực rất kỹ và điều này các cầu thủ đã thể hiện rõ trong các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2018.

* Ông có thể chia sẻ những khó khăn, thuận lợi mà VFF gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018?

- Trong quá trình chuẩn bị, VFF đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Thái Lan để đội tham dự giải giao hữu M150 rất bổ ích. Trên cơ sở đó, các cầu thủ đã được trang bị bản lĩnh, kinh nghiệm cần thiết và phát huy tốt tại VCK U23 châu Á 2018.

Ngoài ra, VFF cũng tập trung đầu tư về biện pháp chuyên gia như thể lực, y tế, dinh dưỡng và khoa học công nghệ cho đội, đồng thời thực hiện hiệu quả kế hoạch đã được thống nhất với HLV trưởng Park Hang Seo.

* Theo ông, thành công của U23 Việt Nam có phải đến từ mấu chốt chú trọng đầu tư phát triển đào tạo trẻ? Bởi phần lớn các cầu thủ trong đội hình chính U23 Việt Nam xuất thân từ 2 lò có tiếng là HAGL và Hà Nội FC?

- Sự thay đổi trong phương thức đào tạo trẻ cũng như sự đầu tư của CLB có vai trò quan trọng trong việc hình thành lứa cầu thủ tài năng. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo trẻ của các CLB đã có sự chuyển biến rõ nét khi thay đổi phương thức hợp tác đào tạo với các CLB ở các nước có những nền bóng đá phát triển.

Việc các đội dự tuyển trẻ liên tục tham dự và có kết quả tốt tại châu lục cũng là yếu tố hết sức quan trọng nhằm mang lại kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sẽ phát triển nền bóng đá theo chuẩn quốc tế

* Trong thời gian tới, VFF có những kế hoạch như thế nào để thúc đẩy và khuyến khích các CLB chú trọng hơn tới công tác đào tạo trẻ?

- Để tiếp tục phát triển bóng đá trẻ, VFF vẫn sẽ tập trung tăng cường đào tạo các nguồn nhân lực như GĐKT, HLV theo trình độ quốc tế của châu lục, cập nhật các giáo án... Phải duy trì ổn định hệ thống thi đấu trẻ quốc gia cũng như các giải pháp nhằm nâng số trận trong hệ thống giải trẻ.

Tập trung tìm các giải pháp về tài chính để các đội tuyển trẻ được tập huấn trong nước, quốc tế và những trận đấu bổ ích trước những giải quan trọng; đồng thời tăng cường phối hợp với các CLB để hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ theo các quy định của bóng đá chuyên nghiệp cũng như khuyến khích các CLB có giải pháp dùng cầu thủ trẻ ở giải đỉnh cao trong nước.

* Trong năm 2018 chúng ta còn 2 giải đấu khác cũng quan trọng không kém là AFF Cup và Asian Games. Ông có thể cho biết VFF đã có sự chuẩn bị như thế nào cho 2 sự kiện này?

- Với nền tảng lực lượng như hiện nay, VFF sẽ có sự đầu tư cũng như tạo mọi điều kiện để có quá trình chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi sẽ sớm ngồi lại với HLV trưởng để thống nhất lịch hoạt động của đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia.

Chúng tôi kỳ vọng đội tuyển sẽ thi đấu thành công tại AFF Cup 2018 và Asian Games 2018, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ.

1. Việc lọt tới trận chung kết U23 châu Á 2018 được xem là giải đấu thành công nhất của cấp độ đội tuyển U23 Việt Nam.
2. Trong năm 2018, bóng đá nam Việt Nam còn tham dự 2 giải đấu lớn là AFF Cup và Asian Games.
23. U23 Việt Nam đã có hơn 23 tỷ tiền thưởng. Cụ thể là 23,6 tỷ đồng tiền mặt. Số tiền này tới từ VFF, VPF, Bộ VH,TT&DL, Ủy ban Olympic Việt Nam cùng đông đảo doanh nghiệp và cá nhân khác…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại