Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An

Ngọc Tú |

Trong cơn mưa phùn nặng hạt, hàng vạn người vẫn hò hét, cổ động náo nhiệt trong lễ vinh danh các cầu thủ U23 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) vào tối 30/1.

Tối 30/1, UBND tỉnh Nghệ An đã làm lễ vinh danh các cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh tại Quảng trường Hồ Chí Minh vì có nhiều đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam đoạt ngôi vị Á quân tại Giải vô địch U23 Châu Á - 2018.

Trước đó, từ 19h30’ cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp ra tận máy bay để tặng hoa, đón các cầu thủ trở về sau chuyến du đấu. Do lượng người hâm mộ đến đón các cầu thủ quá đông nên Ban tổ chức đã phải cho các cầu thủ đi ra bằng cửa sau để đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 1.

3 cầu thủ Văn Đức, Xuân Mạnh, Công Phượng tại buổi lễ vinh danh vào tối 30/1.

Dù thời tiết tại TP. Vinh có mưa phùn nặng hạt, tuy nhiên hàng vạn người hâm mộ vẫn mang băng rôn, khẩu hiệu đứng chật kín dọc các tuyến đường Đại lộ Lênin ra tận sân bay Vinh để chào đón các cầu thủ.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh - nơi diễn ra lễ vinh danh, hàng vạn người dân cũng đã có mặt từ rất sớm để mong được giao lưu cùng các cầu thủ. Dưới cơn mưa phùn nặng hạt nhưng hàng vạn người vẫn vui sướng, hò hét cổ động trong lễ vinh danh.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 2.

Hàng vạn người dân đội mưa dự lễ vinh danh các cầu thủ ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Mở đầu buổi lễ vinh danh, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích xuất sắc của đội tuyển nói chung và các cầu thủ là người Nghệ An nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam đã khơi dậy lòng tự hào và sự đoàn kết của dân tộc. Trong chiến công đó, Nghệ An tự hào vì có sự đóng góp quan trọng, xuất sắc của các cầu thủ là người con quê hương.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen và quà cho các cầu thủ.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cầu thủ tiếp tục "rèn đức, luyện tài", tiếp tục tỏa sáng ở các câu lạc bộ, các đội tuyển của tỉnh, cũng như đội tuyển Quốc gia và trở thành những hạt giống tốt, khơi dậy tình yêu bóng đá, phát triển sự nghiệp bóng đá tại Nghệ An, cũng như cả nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An và ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và quà cho các cầu thủ với mỗi suất quà trị giá 51,3 triệu đồng.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 4.

Công Phượng cùng các cầu thủ nói lời cảm ơn đến lãnh đạo, cơ quan ban ngành tỉnh nghệ An và người hâm mộ.

Ngoài ra, các đơn vị, doanh nghiệp và người hâm mộ cũng đã có nhiều phần quà tặng đến các cầu thủ.

Trong buổi lễ vinh danh này, các cầu thủ đã giao lưu, chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ tỉnh nhà. Các cầu thủ đều bày tỏ sự xúc động, niềm vui trước sự yêu mến của người hâm mộ và hứa sẽ cố gắng rèn luyện để cống hiến nhiều hơn cho nền bóng đá.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 5.

Công Phượng và các cầu thủ nhảy múa cùng các ca sĩ trên sân khấu dưới trời mưa phùn.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 6.

Các cầu thủ tỏ rõ niềm vui sướng với niềm tin yêu của người hâm mộ.

Công Phượng nhảy múa dưới trời mưa phùn nặng hạt ở Nghệ An - Ảnh 7.

Xuân Trường, Công Phượng nhảy trong MV Khát vọng chiến thắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại