Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Thanh xin không tái cử chức danh này

Thành Công (TH) |

Ông Thanh chia sẻ, bản thân ông đã tự nguyện làm đơn xin không tái cử.

Hôm nay (15/6), một tờ báo trong nước cho hay, ông Trịnh Xuân Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa 8 - nhiệm kỳ 2011 - 2016) thông tin rằng, ông đã ký đơn xin không tái cử chức danh này ở khóa 9.

Ông Thanh chia sẻ, bản thân ông đã tự nguyện làm đơn xin không tái cử, đợi sau khi có kết luận rõ ràng của cơ quan chức năng về những thông tin vừa qua thì xin tái cử "cũng chưa muộn".

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Quốc Ca cũng đã xác nhận thông tin này trên tờ Tuổi trẻ.

"Đơn của ông Thanh gửi thường trực Tỉnh ủy và thường trực HĐND và cả hai nơi này đã nhận được", tờ này dẫn lời ông Ca.

Chia sẻ lý do xin không tái cử, ông Trịnh Xuân Thanh nói trên tờ Vietnamnet, lý do là "vì dư luận đang có nhiều chiều, cơ quan chức năng đang trong quá trình làm rõ". Đồng thời, ông thừa nhận việc mình đi xe biển xanh là sai sót.

"Việc tôi đi xe biển số xanh, ban đầu bản thân tôi cũng nhận thức đơn giản, nhưng sau đó tình hình phức tạp đi… Tôi xin nhận sai sót trong vấn đề này. Còn liên quan đến các vấn đề khác mà báo chí phản ánh thì chờ cơ quan chức năng kết luận", tờ Vietnamnet trích lời ông Xuân Thanh.

Được biết, ngày mai (16/6) kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ khai mạc, trong đó bầu các chức danh của HĐND, UBND theo Luật Tổ chức HĐND, UBND.

Báo giới trong nước cũng dẫn nguồn tin từ HĐND tỉnh Hậu Giang cho hay, về việc có bầu chức danh Phó Chủ tịch với ông Thanh ở kỳ họp thứ 9 này hay không thì đơn vị còn chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Trước đó, ông Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 vào ngày 13/5/2015, với kết quả 43/47 phiếu đồng ý.

Phó Chủ tịch Trịnh Xuân Thanh xin không tái cử chức danh này - Ảnh 1.

Ảnh: Tuổi trẻ

Trong một diễn biến khác, ông Đồng Văn Thanh (Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang) thông tin trên tờ Pháp luật TP HCM: "Đoàn công tác của tỉnh đã hoàn tất làm việc với trung ương. 

Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến nội dung báo chí phản ánh như Bộ Công an, Bộ Công Thương theo nội dung sẽ hoàn tất báo cáo cho UBKT trung ương. Với Hậu Giang, thực hiện chỉ đạo, tỉnh sẽ hoàn tất để có báo cáo về quy trình bầu chức danh phó chủ tịch đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại