Phó Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc, yêu cầu chấn chỉnh lều trái phép ở biển Nam Ô

Đình Thức |

Hàng loạt lều quán mọc lên trái phép, ô nhiễm môi trường, tranh giành khách, đánh nhau…là thực trạng đang xảy ra tại khu vực bãi biển Nam Ô (Đà Nẵng) vì chưa có đơn vị quản lý.

Xẻ thịt bãi biển

Tình trạng trên đang diễn ra tại hhu vực bãi biển Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Đây là nơi trước đây thuộc phần diện tích của dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (Lancaster Nam O Resort) do công ty Tập đoàn Trung Thủy làm chủ đầu tư từ năm 2009.

Từ năm 2018, chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh lại quy hoạch loại khu vực bãi biển Nam Ô ra khỏi dự án nên từ đó đến nay không có đơn vị nào quản lý. Người dân nhiều địa phương sau đó đã đến đây dựng lán trại, chòi tạm bợ để buôn bán phục vụ khách du lịch.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc, yêu cầu chấn chỉnh lều trái phép ở biển Nam Ô - Ảnh 1.

Tình trạng đốt rác tràn làn tại khu vực Nam Ô hiện tại

Theo quan sát của PV, hàng loạt lều quán được dựng bằng tre, gỗ xuống tận khu vực bãi biển, ghềnh đá. Mỗi chủ hộ kinh doanh lấn chiếm 1 khu vực xảy ra xích mích, to tiếng liên tục. Rác thải xả tràn lan ra bãi biển, bãi đá. Khu vực rêu bị giẫm đạp, hư hại hoàn toàn.

Ông Trương Văn Đô, Bí thư chi bộ Nam Ô 2/1, cho biết việc dựng lều quán buôn bán dưới bãi biển trước đây chưa từng xảy ra. Những lều quán này xuất hiện từ cuối năm 2018 và đua nhau mở rộng.

"Họ buôn bán tự phát, che chắn lộn xộn, nhạc mở ầm ĩ rồi tranh giành khách gây mất an ninh, trật tự. Những chủ quán này còn đốt lửa, đốt trại, xả rác gây ô nhiễm môi trường khiến người dân rất bức xúc", ông Đô nói.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc, yêu cầu chấn chỉnh lều trái phép ở biển Nam Ô - Ảnh 2.

Hàng quán tràn lan, lấn chiếm ra bãi biển

Theo ông Đô, việc đốt lửa trại tự phát có nguy cơ gây cháy rất cao khi ghềnh Nam Ô với rừng cây cổ thụ cách đó chỉ tầm 30m.

"Mới nhất còn xảy ra đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên do mâu thuẫn trong quá trình thuê loa kẹo kéo để hát. Công an phường phải xuống giải quyết.

Chuyện chủ hàng quán to tiếng với nhau, khách xảy ra xích mích diễn ra như cơm bữa", ông Đô nói.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu dẹp hàng quán

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã có buổi kiểm tra thực trạng nhếch nhác, lộn xộn tại khu vực bãi biển Nam Ô. Theo thống kê, có khoảng 20 hộ đang kênh doanh với gần 50 lều sạp đang lấn chiếm bãi biển để kinh doanh trái phép.

Ông Dũng đã yêu cầu UBND quận Liên Chiểu, UBND phường Hòa Hiệp Nam phải tiến hành di dời hàng quán, trả lại mặt bằng ban đầu tại đây trước ngày 15/4.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết trong ngày 26 và 27/3 đã phối hợp với Đội quản lý trật tự quận Liên Chiểu ra quân dọn dẹp rác thải, tháo dỡ các hàng quán dựng trái phép ở ghềnh Nam Ô.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng bức xúc, yêu cầu chấn chỉnh lều trái phép ở biển Nam Ô - Ảnh 3.

Một số nhân viên của chủ đầu tư dự án nhặt rác tại khu vực bãi biển

"Phường sẽ tiến hành chấn chính tình trạng lộn xộn, nhếch nhác và hoàn thành trước ngày 15/4 như yêu cầu của lãnh đạo thành phố", bà Lệ nói.

Một lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng nhận định bao nhiêu năm qua khu vực Nam Ô chỉ có vài người dân đến chụp ảnh, ăn nhậu. Tình trạng hiện nay đang gây ra ô nhiễm môi trường, xả rác…

"Không nên cắt ghềnh đá Nam Ô ra khỏi dự án vì nếu cắt ra thì khả năng địa phương không có đủ sức để tôn tạo và xây dựng địa danh này thành một điểm đến thu hút khách du lịch", người này nhận định.

Trong khi đó, ông Đô bày tỏ mong muốn khu vực trên được bàn giao cho 1 đơn vị cụ thể quản lý để tránh tình trạng mua bán lộn xộn như hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Thủy, cho biết chủ đầu tư dự án Nam Ô Resort đã đề xuất làm một khu vực "an sinh xã hội" tại khu vực này khi triển khai dự án. Theo đó, khu vực này sẽ có khu làng nghề nước mắm, khu chợ hải sản và nhà hàng, nhà thể thao, …để người dân Nam Ô buôn bán, giới thiệu đặc sản.

Bà Tuyết cũng khẳng định mong muốn được quản lý ghềnh Nam Ô, khu vực bãi biển.

"Công ty cam kết sẽ không tiến hành xây dựng ở khu vực này mà muốn giữ vẻ đẹp sẵn có của nó. Phía công ty cũng muốn kết hợp với các chuyên gia về môi trường, sinh học…để làm sao bảo vệ được sự xâm thực của thiên nhiên, kể cả tác hại do con người gây ra.

Người dân và du khách sẽ thoải mái ra vào tham quan vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có ở ghềnh Nam Ô, tránh tình trạng như vừa qua là rác thải ra môi trường quá nhiều", bà Tuyết nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại