Phó chủ tịch cùng đoàn cán bộ huyện gặp nạn khi tiếp cận người dân vùng lũ

Bảo Ngọc |

Phó chủ tịch huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cùng 6 người khác là cán bộ huyện bị lật ghe khi đang tìm cách tiếp cận người dân bị chia cắt do lũ ở xã Phong Hóa.

Ngày 5/9, Ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình xác nhận đã đưa được đoàn cán bộ huyện Tuyên Hóa gặp nạn khi tiếp cận người dân bị lũ chia cắt ở xã Phong Hóa về bờ an toàn.

Trước đó, đoàn công tác do ông Cao Văn Tín, Phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, dẫn đầu và 6 cán bộ khác đi thực tế, thị sát và tiếp cận người dân vùng lũ ven sông Gianh. Đoàn cán bộ xuất phát lúc 8h30 ở xã Đức Hóa bằng ghe máy.

Khi chiếc thuyền máy đang di chuyển trên sông Gianh, đoạn qua xã Phong Hóa thì gặp vật cản bất ngờ dưới dòng sông. Chiếc thuyền máy sau đó bị lật úp, toàn bộ những người trên thuyền rơi xuống sông.

Phó chủ tịch cùng đoàn cán bộ huyện gặp nạn khi tiếp cận người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Chiếc máy quay của đài truyền hình bị hư do thuyền lật

Do nước lũ dâng cao, chảy mạnh nên đoàn cán bộ bị cuốn trôi xuống hạ nguồn. Các cán bộ có mặc áo phao khi đi thực tế nên một số người dân ven bờ phát hiện và đưa thuyền ra cứu nạn.

Đến khoảng 10h, toàn bộ cán bộ được người dân vớt được và đưa lên bờ an toàn. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 1 thuyền máy bị chìm, 1 máy quay trị giá 330 triệu đồng bị hư hỏng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại