Phó Ban Quản lý chợ nói gì về việc đưa con gái, dâu rể vào danh sách tiêm vắc xin sai quy định?

T.Hà |

Trong số 9 người được Phó BQL chợ đưa vào danh sách tiêm vắc xin sai quy định có có một người là con gái, một người là con dâu, một người là con rể và một số người là người quen của ông này.

Ảnh minh họa: Báo Người lao động

Ảnh minh họa: Báo Người lao động

Ngày 5/10, thông tin từ UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho báo Dân Trí biết, kết luận của Chủ tịch UBND huyện liên quan đến công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn cho thấy có việc lập danh sách tiêm không đúng đối tượng xảy ra tại xã Trung Sơn,.

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh - ông Võ Đắc Hóa đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo xã Trung Sơn về sự việc này.

Theo đó, trong danh sách tiêm phòng vắc xin đợt 7 dành cho tiểu thương tại chợ Kênh có một số trường hợp không đúng đối tượng trong khi một số tiểu thương tại chợ lại không có tên.

Theo Tuổi Trẻ, các trường hợp tiêm không đúng đối tượng gồm có 9 người là người nhà, bà con của ông V.Đ.K - Phó Trưởng ban Quản lý chợ Kênh nên các tiểu thương đã phản ứng.

Kết quả xác minh của UBND xã Trung Sơn và huyện Gio Linh xác định 9 người trên được ông K. tự ý đưa vào, bao gồm con gái, con dâu, con rể và một số người là người quen của ông này.

Lý giải về hành động của mình, ông K. cho nguồn trên hay do lúc lập danh sách tiểu thương ở chợ được ưu tiên tiêm vắc xin thì có 3-4 người không đăng ký tiêm vắc xin với lý do sợ hoặc sẽ tiêm ở nơi khác, nên ông đã đưa 9 người này vào.

Trước sự việc này, UBND huyện Gio Linh đã chỉ đạo UBND xã Trung Sơn khẩn trương kiểm tra, rà soát, bổ sung các đối tượng trong diện được tiêm chủng để tổ chức tiêm bù. Đồng thời, đình chỉ công tác với ông V.Đ.K.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại