Phim đầu tư 60 tỷ, quay bằng trực thăng, đạo diễn Lương Đình Dũng: Tôi không nổ!

Gia Linh |

Đạo diễn Lương Đình Dũng khẳng định, bộ phim mới, dự kiến đầu tư 60 tỷ của anh sẽ chỉ có hay trở lên.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với khán giả tại Liên hoan phim Ấn Độ với tác phẩm Cha cõng con, đạo diễn Lương Đình Dũng đã quay trở về Việt Nam để chuẩn bị cho dự án mới của mình.

Trong dịp trở về này, Lương Đình Dũng đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về bộ phim 578 mà anh sẽ bấm máy vào mùa thu năm 2018.

aqfqat - Ảnh 1.

Mặc dù thời gian chuẩn bị cho đứa con tinh thần mới còn khá dài nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng vẫn rất xúc động khi kể về nội dung của phim:

"Bộ phim là câu chuyện về cuộc sống của một người lái xe container và cô con gái bé nhỏ. Cuộc sống du mục của hai cha con trên những hành trình gắn liền với chiếc xe màu đỏ. Cabin xe được người cha trang trí bởi những đồ chơi rực rỡ sắc màu.

Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến lúc cô bé xa cha đi học. Đến một ngày, người cha được thông báo con gái mình bị trầm cảm nặng. Người cha càng đau đớn khi biết con mình bị xâm hại.

Sau hành trình tìm kiếm kẻ xâm hại tưởng như bế tắc, người cha lại phải đối đầu với một thế lực đen tối đứng sau....".

Không chỉ tiết lộ nội dung, đạo diễn Lương Đình Dũng còn cho biết số tiền anh dự kiến làm phim sẽ lên tới 60 tỷ và anh tin bộ phim sẽ thắng lớn:

"Tại sao đây lại là dự án phim lớn vì nếu mình làm phim nhỏ, câu chuyện nhỏ thì nó giống như tiếng nói nhỏ vậy. Với công nghệ, môi trường xem phim như hiện nay cùng với kinh nghiệm tham dự các liên hoan phim suốt một năm qua, tôi chắc chắn bộ phim này sẽ hấp dẫn.

Lúc xin được gần 30 tỷ tiền làm phim, tôi cũng định cắt bớt kịch bản cho vừa với kinh phí nhưng nghĩ lại thì thấy mình phải làm lớn vì chắc chắn phim sẽ thắng nên tôi sẽ cố gắng kêu gọi đủ 60 tỷ để hoàn thành bộ phim như dự kiến ban đầu".


aqfqat - Ảnh 2.

Chia sẻ thêm về việc xin tài trợ tiền làm phim 578, đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết: "Nếu như trước đây không có gì để xòe ra thì giờ, sau khi có phim Cha còng con thì chưa cần đưa ra, mọi người đã tin tôi nên việc xin tài trợ cũng khá thuận lợi.

Và tôi tin 578 sẽ không chỉ sống được trong 3 tháng đâu. Tôi tin rằng, khi nào già rồi, bạc hết tóc thì nó vẫn sẽ sống trong lòng khán giả vì đây là một tác phẩm đồ sộ.

Phim được sử dụng 40 xe container và sơn 40 màu khác nhau cùng với khoảng 600 diễn viên. Ê-kíp làm phim một phần đến từ Mỹ, Hàn Quốc và một vài nước khác. Phim được quay bằng trực thăng và đây là bộ phim không có biên giới đâu.

Với số tiền đầu tư như vậy thì phim chỉ có hay, có thể mọi người nghĩ tôi nổ nhưng thật sự là tôi đã không làm cái gì thì thôi nhưng đã làm thì sẽ chắc chắn.

Với kinh nghiệm như tôi, xem phim nhiều như tôi thì phim này không bao giờ lỗ. Tôi có cơ sở để tin là 578 sẽ thắng".

Đạo diễn Lương Đình Dũng cũng khẳng định, với bộ phim này anh cũng không nhận tiền công mà còn tham gia nhiều lĩnh vực để giảm chi phí thực hiện:

"Ở Việt Nam phim 60 tỷ nó lớn thật nhưng ở nước ngoài thì rất bình thường. Khi tôi chía sẻ với một người bạn ở nước ngoài, họ hỏi "3 triệu USD mày có làm được không?". Tôi bảo ở Việt Nam nhân công thấp và đạo diễn thì không lấy tiền. Riêng tôi còn kiêm thêm rất nhiều việc để giảm chi phí".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại