Philippines tố Đại sứ Mỹ âm mưu lật đổ Duterte: Lộ kế hoạch "chiến dịch Goldberg"?

Thi Anh |

Chủ tịch hạ viện Philippines đã kêu gọi điều tra "âm mưu" này.

"Chiến dịch Goldberg"

Ngày 27/11, Manila Times đăng tải bài viết có tựa đề "Cựu đại sứ Mỹ âm mưu lật đổ ông Duterte - nguồn tin cho biết".

Theo bài báo, ông Goldberd được cho là đã để lại một bản "kế hoạch để phá hoại ông Duterte", vạch ra hàng loạt chiến lược nhằm gây tổn hại tới lãnh đạo Philippines và kêu gọi lật đổ ông. Bản kế hoạch này phác thảo thời gian biểu trong một năm rưỡi.

Trong cái được cho là "bản kế hoạch" của Golberg mà tờ Philstar (Philippines) gọi là "chiến dịch Goldberg" có những chiến thuật như:

Cô lập Philippines về chính trị và kinh tế; đe dọa các nước láng giềng để họ chống đối Duterte và thu hẹp phạm vi thương mại với Philippines, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ áp dụng một phương thức ngoại giao - chính trị - kinh tế - xã hội kết hợp để buộc Duterte phải "thất bại và cuối cùng loại trừ ông ta khỏi vị trí lãnh đạo".

Chủ tịch Hạ viện Philippines Pantaleon Alvarez đã đề nghị mở một cuộc điều tra đối với âm mưu này. Ông Alvarez cho rằng: "Nếu đúng là có thật, chuyện này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ với trạng thái ổn định chính trị, mà còn với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước chúng tôi. Mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng".

Ông Alvarez cũng nhấn mạnh rằng, dù ở mức độ nào thì âm mưu lật đổ ông Duterte cũng sẽ bị coi là vi phạm chủ quyền lãnh thổ Philippines.

Mỹ bác bỏ

Ngày 28/12, Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã bác bỏ tin đồn cho rằng cựu đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg có kế hoạch lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte.

"Như Ngoại trưởng Kerry đã nói trong cuộc gặp với Tổng thống Duterte hồi tháng 7, Mỹ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Philippines và những quyết định dân chủ của người Philippines khi họ lựa chọn lãnh đạo cho mình", chuyên viên truyền thông của đại sứ quán Mỹ Molly Koscina nói trong một thông cáo.

Bà Koscina nhấn mạnh rằng mối quan hệ đồng minh 70 năm giữa Mỹ và Philippines là một trong những mối quan hệ bền vững nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi tiếp tục tập trung vào mối quan hệ sâu rộng với Philippines và sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng chung lợi ích để cải thiện đời sống cho người Philippines và duy trì những giá trị dân chủ".

Malacanang cũng xem nhẹ tin đồn này và nhấn mạnh tới tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho ông Duterte. 

"Tổng thống tiếp tục có được lòng tin từ người dân. Rõ ràng họ đánh giá cao những gì ông ấy đang làm", phát ngôn viên Tổng thống Abella nói trong một buổi họp báo.

Ông Philip Goldberg đã kết thúc nhiệm kỳ đại sứ của mình tại Philippines vào tháng 11 vừa qua. Thay thế ông là đại sứ Sung Kim, người đang được kỳ vọng là sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Philippines.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Goldberg từng bị ông Duterte gọi là "đồ con hoang đồng tính" sau những phát ngôn gây tranh cãi liên quan tới nhà truyền giáo người Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại