Philippines mất trụ cột đầy đáng tiếc trước loạt Bán kết gặp Việt Nam

Đoàn Dự |

Hậu vệ trái Daisuke Sato của tuyển Philippines vừa bị gọi trở lại CLB Sepsi OSK (Romania) nên không thể tiếp tục thi đấu tại AFF Cup 2018.

Daisuke Sato là cầu thủ có bố người Nhật Bản, mẹ người Philippines. Tại AFF Cup 2018, anh là 1 trong những trụ cột của HLV Eriksson, đã thi đấu cả 4 trận vòng bảng. Điểm mạnh của cầu thủ này là tốc độ và sự sung mãn, hỗ trợ rất nhiều cho hàng công.

Trên thực tế, việc Daisuke Sato có thể thi đấu trọn vẹn vòng bảng đã là quá tốt cho tuyển Philippines. Vì ban đầu, CLB Sepsi OSK chỉ đồng ý cho cầu thủ này trở về thi đấu 2 trận đầu tiên. Sau đó, các bên đã đạt được thỏa thuận và Daisuke Sato được thi đấu 4 trận.

Bản thân cầu thủ này và ĐT Philippines kì vọng nếu lọt vào Bán kết, có thể tiếp tục xin Sepsi OSK ra hạn thêm thời gian chơi cho ĐTQG. Tuy nhiên, Sepsi OSK vẫn đang thi đấu giải Liga I (Romania) và còn nằm trong Top 3 nên không thể cho trụ cột rời đi lâu thêm nữa.

Ở AFF Cup 2018, Philippines gọi khá nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài về. Những cầu thủ này có chất lượng cao, ví dụ như Daisuke Sato hay thủ môn Neil Etheridge. Tuy nhiên, điểm chung là không ít người trong số họ đều đang chơi cho các CLB vẫn thi đấu song song với AFF Cup, nên khó lòng được đội bóng chủ quản chấp nhận rời đi gần 1 tháng.

Việc Philippines mất Daisuke Sato ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh và sự nhuần nhuyễn của đội bóng này, khi phải đưa nhân tố khác vào thay thế. Đây là điểm ít nhiều có lợi cho tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại