Philippe Troussier: Kỳ vọng về một kỷ nguyên mới

Hồ Việt |

Với một bản hợp đồng kéo dài đến mùa Hè 2026, có thể nói HLV Philippe Troussier đang đại diện cho khao khát giành vé dự World Cup của bóng đá Việt Nam. Dù chỉ mới ở thời điểm khởi đầu nhưng nhà cầm quân người Pháp đã mang đến nhiều hứa hẹn về một kỷ nguyên thành công mới sau triều đại huy hoàng của HLV Park Hang-seo.

Philippe Troussier: Kỳ vọng về một kỷ nguyên mới - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier được kỳ vọng sẽ nâng tầm đội tuyển Việt Nam.

Ông Troussier phù hợp thế nào với bóng đá Việt Nam?

Ông Troussier đã làm việc ở 11 quốc gia, 7 đội tuyển và giành nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể trong 40 năm sự nghiệp HLV. Đáng kể nhất là 4 năm ông dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, giai đoạn 1998-2002.

Ở giải lớn đầu tiên dưới trướng Troussier, Nhật Bản bị loại khỏi vòng bảng Copa America 1999, tuy nhiên thất bại này được lý giải là cuộc cách mạng nhân sự của ông Troussier chưa được nhiều ủng hộ. Ông nhận thêm nhiệm vụ huấn luyện U20 và U23 Nhật Bản, ngay lập tức thành công. Tại giải U20 thế giới 1999, ông đưa Nhật Bản vào chung kết trước khi thua Tây Ban Nha. Đây cũng là thành tích tốt nhất lịch sử đội này tại giải. Đến Olympic Sydney 2000, U23 Nhật Bản cũng đi tới tứ kết. Đây cũng là lứa cầu thủ nòng cốt dự Asian Cup 2000, trong đó có những danh thủ như Shunsuke Nakamura, Shinji Ono hay Junichi Inamoto. Ông chọn đội hình tuổi trung bình 24,2, giúp Nhật Bản vô địch châu Á còn ông trở thành HLV hay nhất châu Á cùng năm. Ông còn đưa Nhật Bản tới vị á quân cúp Liên lục địa 2001 và sau đó là lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ở World Cup 2002.

Sự xuất hiện của ông Troussier tại Việt Nam gần giống cách mà ông đến với Nhật Bản hai thập niên trước. Thời điểm đó, người Nhật cũng chỉ lần đầu World Cup (1998). Họ cũng chỉ 1 lần vào đến vòng 4 đội mạnh nhất Asian Cup (vô địch năm 1992). Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp (J-League) cũng chỉ mới cải tổ, chưa lớn mạnh như bây giờ. Bằng những gì mình đã trải qua 20 năm trước, chắc chắn ông Troussier sẽ có nhiều đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam.

Lối chơi nào sẽ được HLV Troussier áp dụng?

Từng cầm quân ở đội U19 Việt Nam, HLV Troussier hướng tới tính chặt chẽ cho đội bóng theo cả chiều dọc lẫn ngang sân. Toàn đội sẽ di chuyển cùng nhau theo một khối ở mọi khu vực trên sân, chặt chẽ trong phòng ngự, mà cả khi tấn công. Chẳng hạn khi một cầu thủ rời khỏi vị trí để chạy chỗ, người bên cạnh phải trám lấy khoảng trống. Một cầu thủ khác lại trám vào vị trí người này bỏ lại. Những phương pháp của HLV Troussier cơ bản không khác nhiều Park Hang-seo, đặc biệt là ở hệ thống 3-4-3. Tuy nhiên, HLV người Pháp muốn đội bóng chơi chủ động hơn, chấp nhận rủi ro cao hơn.

Philippe Troussier: Kỳ vọng về một kỷ nguyên mới - Ảnh 2.

Kinh nghiệm làm việc ở PVF và U19 Việt Nam cũng sẽ giúp HLV người Pháp hiểu thêm về các cầu thủ trẻ.

Từ khi ở Nhật Bản, ông Troussier đã nổi tiếng ở quan điểm trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Những cầu thủ U20 thể hiện tốt sẽ được thi đấu ở đội U23, và những tài năng U23 cũng nhiều cơ hội đá chính trên đội tuyển. Kinh nghiệm làm việc ở PVF và U19 Việt Nam cũng sẽ giúp HLV người Pháp hiểu thêm về các cầu thủ trẻ. Trong những cầu thủ U19 Việt Nam được ông sử dụng năm 2019, mới có một người chơi cho đội tuyển là hậu vệ Phan Tuấn Tài.

HLV người Pháp tiết lộ: "So sánh triết lý của tôi và HLV Park Hang-seo, chúng tôi có 1 điểm chung là tạo động lực và khát khao cho các cầu thủ cống hiến. Môi trường bóng đá của Việt Nam đang tiến bộ không ngừng, làm việc tại đây một thời gian, tôi tôi cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tích cực do bóng đá Việt Nam mang lại".

Tuổi tác của ông Troussier có phải là trở ngại?

Là HLV có tuổi đời lớn nhất trong số các chuyên gia ngoại từng làm việc với bóng đá Việt Nam, nhưng bản lý lịch đồ sộ của nhà cầm quân quốc tịch Pháp này khiến cho tuổi tác không còn là trở ngại.

Với trình độ của bóng đá Việt Nam hiện nay, HLV Philippe Troussier là một lựa chọn vượt xa mong đợi. Ông Troussier có thể lớn tuổi nếu so với yêu cầu của Nhật Bản hay Hàn Quốc hiện nay, nhưng với bóng đá Việt Nam, thì hoàn toàn phù hợp. Quá trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam đã giúp các cầu thủ thích ứng nhanh với các sơ đồ chiến thuật, không còn cảnh "cầm tay chỉ việc" như mấy chục năm trước. Nên công việc của HLV trưởng cũng thay đổi. Hồi còn làm U19 Việt Nam, đội ngũ giúp việc của Troussier lên đến 13 người. Bây giờ, điều quan trọng mà bóng đá Việt Nam cần là những kinh nghiệm mà ông Troussier đã tích lũy, đặc biệt là các trải nghiệm không phải ai cũng có ở các kỳ World Cup hoặc những vinh quang mà ông có cùng đội tuyển Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại