Phiếu phổ thông tăng vọt, phe bà Clinton đẩy mạnh nỗ lực kiểm phiếu lại

Vũ Anh |

Chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đang tìm tình nguyện viên kiểm lại phiếu ở Michigan và Wisconsin, hai bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Theo tờ New York Post, với hướng dẫn đăng ký để nhận hướng dẫn, chiến dịch tranh cử của bà Clinton treo thông điệp: “Giúp kiểm lại phiếu bang Michigan. Nếu muốn tham gia hãy báo cho chúng tôi”.

Phía cuối trang đăng ký làm tình nguyện viên cho hoạt động kiểm lại phiếu ở bang Michigan, chiến dịch để lại thông điệp hoạt động này nhằm mục tiêu bầu bà Hillary và ngăn ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng với sự hỗ trợ của 3 triệu nhà tài trợ.

Tuần trước, một luật sư của chiến dịch tranh cử phe Dân chủ thông báo sẽ tham gia nỗ lực kiểm lại phiếu của ứng cử viên đảng Xanh Jill Stein ở Michigan.

Các quan chức bang Michigan đầu tuần này cho biết theo kết quả đã được công bố, ông Trump giành chiến thắng ở bang này với cách biệt sát sao 10.704 phiếu. Tỷ lệ số phiếu phổ thông của ông Trump ở bang này là 47,6% trong khi của bà Clinton là 47,4%. Bà Stein giành được 51.463 phiếu ở Michigan, chiếm 1,1% số phiếu cử tri.

Một trang tương tự tìm kiếm tình nguyện viên kiểm lại phiếu ở Wisconsin cũng đã được lập ra. Theo kết quả đã công bố, ông Trump giành chiến thắng ở bang này với 47,2% lá phiếu cử tri trong khi bà Clinton giành 46,44% lá phiếu, cách biệt là 22.177 phiếu. Bà Stein giành được 1% số phiếu cử tri, tương đương 31.006 phiếu.

Trên phạm vi toàn nước Mỹ, con số thống kê mới nhất cho thấy số phiếu phổ thông mà bà Clinton giành được tăng lên gần 65 triệu phiếu, hơn ông Trump trên 2,3 triệu phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại