"Phi Nhung đem Hồ Văn Cường lên cho xã hội dạy dỗ thì giờ xã hội dạy ngược lại Phi Nhung"

An |

"Nếu con ruột của Phi Nhung hư, chị có dám đem nó lên mạng, kêu cộng đồng mạng dạy dỗ giùm không? Nếu không dám làm thì con không đẻ, Phi Nhung làm ư", Hoa hậu Phương Lê nói.

Vẫn về câu chuyện ồn ào của Phi Nhung và con nuôi - Hồ Văn Cường, Hoa hậu Phương Lê cho rằng, ca sĩ Phi Nhung nên tính lại, xem 5 năm qua, tiền của con nuôi là bao nhiêu thì trả hết lại cho cậu bé và cha mẹ cậu bé để họ về quê xây nhà, cho nở mày, nở mặt với hàng xóm, láng giềng.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Phương Lê cũng cho rằng, cách cư xử của Phi Nhung với Hồ Văn Cường không phải là cách cư xử của một người mẹ thường con nuôi thật lòng. Đồng thời, Phương Lê còn đưa câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường hồi Tết ra làm ví dụ.

Phi Nhung đem Hồ Văn Cường lên cho xã hội dạy dỗ thì giờ xã hội dạy ngược lại Phi Nhung - Ảnh 1.

Ồn ào của Phi Nhung với con nuôi, Hồ Văn Cường được rất nhiều người quan tâm. Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới 2017 bức xúc lên tiếng.

Người mẹ thương con thật, không ai đem con lên mạng cho xã hội dạy dỗ!

"Nếu thương nó như con ruột thì không bao giờ cư xử như hồi Tết nhé Phi Nhung. Không bao giờ đưa nó lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng chửi rủa, vùi dập nó. Fan của Phi Nhung chửi rủa thằng nhỏ không ra gì. Không có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy, nếu thật sự có lương tâm.

Tôi cũng là mẹ 3 con và có 2 đứa con nuôi. 2 đứa con nuôi của tôi, ba mẹ nó nuôi, tôi chỉ đỡ đầu thôi nhưng ai đụng tới nó, dù một sợi lông thôi, tôi cũng sẽ ăn sống nuốt tươi đứa đó. Khi làm mẹ rồi, thì mình như con hổ, con đại bàng vậy. Chẳng thà người ta mắng chửi mình chứ không ai được động tới con mình.

Phải mà nó hư hỏng, nghiện hút, gái gú, chơi bời gì đằng này, thằng chỉ không lau nhà, dọn dẹp phụ. Con trai 17, 18 tuổi là cái tuổi ương ngạnh, khó dạy lắm. Đã nuôi con phải hiểu điều đó.

Không thể nào, bảo yêu đứt ruột rồi, thương đứt ruột rồi đem lên mạng cho cộng đồng mạng chửi, chỉ vì nó không phụ dọn dẹp. Cái đó là sai, là không thương. Một người mẹ thương con thật, không ai làm vậy đâu.

Đã nuôi con nuôi thì phải thương như con ruột. Nếu con ruột của Phi Nhung hư, Phi Nhung có dám đem nó lên mạng, kêu cộng đồng mạng dạy dỗ giùm không? Phi Nhung có dám nói, con mình từ nhỏ tới lớn không sai?

Phi Nhung có dám đem nó lên mạng bêu riếu không? Nếu Phi Nhung không dám làm thì con không đẻ Phi Nhung làm ư?", Hoa hậu Phương Lê phân tích.

Phi Nhung đem Hồ Văn Cường lên cho xã hội dạy dỗ thì giờ xã hội dạy ngược lại Phi Nhung - Ảnh 2.

Dù là Quán quân mùa đầu tiên của The Voice Kids và là con nuôi của Phi Nhung, rất đắt show nhưng gia đình Hồ Văn Cường vẫn sống rất khổ. Nhà ở quê xập xệ, cha mẹ làm osin cho Phi Nhung, chị gái nhặt ve chai.

Phi Nhung đem thằng nhỏ cho xã hội dạy thì bây giờ xã hội sẽ dạy ngược lại Phi Nhung

Ngoài ra, Phương Lê cũng hỏi, tại sao Hồ Văn Cường còn cha còn mẹ mà Phi Nhung không để cha mẹ cậu bé giữ tiền cho họ mát lòng mát dạ. Đồng thời, Phương Lê cũng cho rằng, những gì Phi Nhung gặp hôm nay là quả báo của chính hành động của cô hồi Tết.

Cô nói: "Con nuôi mình là ca sĩ nổi tiếng, mà chị của con nuôi mình nhặt ve chai, sống trong căn họ 20m2, còn ba mẹ nó thì làm osin nhà mình. Dù mọi người có yêu thương, bênh vực cỡ nào thì mọi người cũng phải coi cái đó là vấn đề.

Mình chơi mạng xã hội, mình coi cái này, coi cái kia, có những chuyện rất cần mình lên tiếng giúp đỡ mà mình lại im lặng thì sao được? Cho dù ai có nói tôi nhiều chuyện đi nữa, tôi cũng không quan tâm.

Phi Nhung từng đem thằng nhỏ lên mạng xã hội cho xã hội dạy dỗ thì bây giờ chính xã hội sẽ dạy dỗ ngược lại Phi Nhung. Phi Nhung đang bị quả báo. Đó là điều tồi tệ của người mẹ nuôi.

Nó còn cha còn mẹ, tiền của nó, sao không đưa cho ba mẹ nó giữ để họ mát lòng mát dạ? Tại sao để thằng nhỏ lên xin lỗi mà mắt phải liếc liếc sợ sệt, ba mẹ nó cũng thế. Giống như họ sợ nói sai là một hồi sẽ chết vậy? Nếu là người mẹ nuôi có tình cảm thật sự thì đã xây cho nó 1 ngôi nhà đàng hoàng dưới quê rồi, cho nó nở mặt nở mày.

Có thể cha mẹ Cường bị tác động gì đó nên mới cam chịu làm osin. Con mình là ngôi sao mà không ai biết ba mẹ là ai. Phi Nhung nói ăn chay, đi tu mà để ba mẹ Cường làm osin là vô cảm đó. Tại sao không đưa tiền để ba mẹ nó sửa nhà dưới quê mà để nhà rách nát thế? Nó có tiền thì để nó giúp đỡ người nhà dưới quê, như chị ruột nó".

Phi Nhung đem Hồ Văn Cường lên cho xã hội dạy dỗ thì giờ xã hội dạy ngược lại Phi Nhung - Ảnh 4.

Hồ Văn Cường được đánh giá là một cậu bé rất ngoan.

Phi Nhung đem Hồ Văn Cường lên cho xã hội dạy dỗ thì giờ xã hội dạy ngược lại Phi Nhung - Ảnh 5.

Phương Lê kêu gọi mọi người bảo vệ Hồ Văn Cường, yêu cầu Phi Nhung trả hết tiền cho cậu bé và gia đình.

"Phi Nhung trả hết tiền cho Hồ Văn Cường đi"!

Hoa hậu Phương Lê cũng kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ Hồ Văn Cường và yêu cầu Phi Nhung trả hết tiền cho cậu bé.

"Tôi không khẳng định điều gì. Tôi chỉ cảm nhận, nhận xét theo quan điểm của mình nhìn vào thôi. Đỉnh điểm để tôi quyết định lên tiếng là khi nhìn thấy chị ruột Cường quá tội nghiệp chứ bữa giờ, tôi im lặng. Tôi để ý xem chuyện này sẽ tới đâu.

Tôi nói Phi Nhung vô cảm là lịch sự... Nếu Phi Nhung có lương tâm thì nên cộng hết lại, 5 năm nay, Cường làm ra bao nhiêu tiền thì trả hết cho con người ta, để người ta cất cái nhà dưới quê. Mọi người nên chung tay, yêu cầu Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường đi. Làm phước thì làm phước cú trót đi.

Tiền đó, nó làm gì, mua nhà hay đầu tư cho âm nhạc là việc của nó. Để nó có tương lai, đi học, đi hát. Nó lớn rồi, có thể tìm công ty nào đó về âm nhạc, quản lý nó để có tương lai.

Phi Nhung giữ tiền của nó 5 năm nay, không cho nó chia sẻ với gia đình, người thân thì Phi Nhung dạy nó làm người thế nào? Phi Nhung đang dạy nó làm người không biết chia sẻ, dạy nó làm đứa em bất nhẫn với chị sao?

Phi Nhung có xem cái livestream này thì đừng có giận tôi nha. Tôi có cái tật nói thiệt. Chị chắc hiểu người miền Tây rồi, gặp con nhỏ nhiều chuyện như tôi, xạo xạo là tới số. Thà nói thật còn được đồng cảm. Xạo là tôi vạch mặt. Đừng có thấy người dân miền Tây chất phác, ít học mà nói gì thì nói”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại