Phí Minh Long: Nghịch cảnh một lần nữa thử thách ý chí và lòng can đảm

Nguyễn Anh |

Theo thông báo từ phía Hà Nội FC, thủ môn Phí Minh Long vừa dính phải một chấn thương dây chằng và dù phẫu thuật thành công thì cũng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng.

2019 là một năm thăng trầm đối với Phí Minh Long

Phí Minh Long: Nghịch cảnh một lần nữa thử thách ý chí và lòng can đảm - Ảnh 1.

Thủ thành Phí Minh Long trong màu áo Hà Nội FC.

Năm 2019 đối với Phí Minh Long là một năm vô cùng trắc trở. Gần như cả mùa giải thủ thành này phải ngồi trên khán đài và rất ít khi được đăng ký ra sân thi đấu. Chỉ ở những trận cuối cùng Phí Minh Long mới được trao cơ hội để thể hiện mình.

Với một thủ môn, điều quan trọng nhất là được thi đấu thường xuyên. Ngoài khả năng chuyên môn, nó còn là cảm giác và sự tự tin trên sân cỏ. Hai yếu tố đó phải trải qua trau dồi thường xuyên. Thi đấu nhiều mới tạo nên cảm giác cầu môn. Từ đó thủ môn mới tự tin khi vào sân thi đấu và có phong đột tốt nhất. Với tất cả thủ môn nói chung, không được thi đấu là điều bất lợi lớn.

Đầu mùa giải 2019, sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng tại CLB Hà Nội khiến cơ hội của Minh Long càng trở nên thấp hơn bao giờ hết. Tiến Dũng lúc đó vẫn được đánh giá cao, ở cả chuyên môn lẫn sức hút trên truyền thông. Mọi so sánh đều khập khiễng, nhất là khi số lần ra sân của Minh Long ở thời điểm của năm 2019 cho đội bóng Thủ đô vẫn còn quá ít, nhưng không vì thế mà phủ nhận nỗ lực của Minh Long trong quãng thời gian phải dự bị.

Và sự kiên trì đã được đền đáp ở cuối mùa giải, khi Văn Công chấn thương, CLB Hà Nội đã vô địch sớm, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định trao cơ hội cho Phí Minh Long. Và không phụ sự tin tưởng của người thầy và các đồng đội, thủ thành sinh năm 1995 đã có trận đấu rất xuất sắc trước CLB TP.HCM tại bán kết Cup Quốc Gia 2019. Đó thực sự là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần nỗ lực không bỏ cuộc của cựu thủ thành U23 Việt Nam.

Nghịch cảnh một lần nữa thử thách Phí Minh Long

Phí Minh Long: Nghịch cảnh một lần nữa thử thách ý chí và lòng can đảm - Ảnh 2.

Phí Minh Long gia hạn hợp đồng 3 năm với CLB Hà Nội FC.

Trước thềm V.League 2020, CLB Hà Nội đã công bố bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với thủ môn Phí Minh Long và chính thức xóa bỏ sự nghi ngờ của NHM về tin đồn thủ môn này sẽ gia nhập CLB Quảng Nam khi mùa giải mới bắt đầu.

Đó thực sự là thời cơ lớn mở ra cho cựu thủ thành U23 Việt Nam khi được đội bóng Thủ đô gia hạn hợp đồng và cùng với đó là sự ra đi của Bùi Tiến Dũng. Đáng tiếc, Minh Long lại gặp chấn thương ngay trước thềm V.League 2020 trở lại.

Cụ thể, Phí Minh Long đã gặp chấn thương trong thời gian tập luyện trở lại sau dịch COVID-19. Thủ thành sinh năm 1995 đã bị chấn thương vùng khớp gối. Kết quả chụp cộng hưởng (MRI): Tổn thương dây chằng chéo trước, rách độ III sừng sau sụn chêm ngoài, ít dịch khớp gối.

Chấn thương rách dây chằng đầu gối của thủ môn CLB Hà Nội đã được phát hiện từ mùa giải năm ngoái và cũng đã được tiến hành điều trị. Tuy nhiên, gần đây, chấn thương này lại có dấu hiệu tái phát khi CLB Hà Nội trở lại tập luyện sau quãng dài nghỉ dịch.

Đó thực sự là một điều rất đáng tiếc với Minh Long vì anh đang đứng trước cơ hội rất lớn để thể hiện mình cũng như việc lấy lại hình ảnh của một thủ môn xuất sắc ngày nào trong màu áo U23 Việt Nam.

Nhưng dù sao, con đường sự nghiệp phía trước của Minh Long vẫn còn rất dài. Chàng trai ngày nào phải hứng chịu bao lời chỉ trích và gạch đá của dư luận, giờ đây đã cứng cáp và trưởng thành hơn rất nhiều. 

Chấn thương của Minh Long được chuẩn đoán sẽ bình phục sau 2 tháng và mọi chuyện vẫn còn ở phía trước. Hi vọng, Long "Phi" hãy giữ vững tinh thần ý chí để vượt qua mọi khó khăn và nghịch cảnh. Để rồi, trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ được thấy sự trở lại đầy mạnh mẽ của Phí Minh Long trong khung gỗ của Hà Nội FC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại