F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua

Quang Vũ |

Năm 2020 đánh dấu 70 năm lịch sử của giải đua motorsport danh giá nhất hành tinh – giải đua xe Công thức 1. Để đánh dấu sự kiện, F1 đã thiết kế bộ poster kỷ niệm 70 năm riêng cho từng quốc gia có tham gia tổ chức chặng đua. Thông điệp của F1 đưa ra nhằm tri ân người hâm mộ trên toàn cầu đã đồng hành cùng.

F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua - Ảnh 1.

Poster kỷ niệm sinh nhật 70 năm được Công thức 1 tung ra với cờ đỏ sao vàng và dòng chữ tiếng Việt: "70 năm cùng nhau kiến tạo lịch sử".

F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua - Ảnh 2.

Khán đài lồng ghép thông điệp "I LOVE YOU" tri ân người hâm mộ tại Đường đua Hà Nội. Chặng đua F1 tại Hà Nội dự kiến là chặng đua mới nhất trong lịch sử F1 năm 2020. Đây là chặng đua được trông đợi nhất do tính chất mới mẻ và đầy thử thách của đường đua với nhiều khúc cua. BTC sẽ cập nhật lịch đua mới khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu được kiểm soát.

F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua - Ảnh 3.

Nhìn lại lịch sử 70 năm, Giải vô địch thế giới đua xe Công thức 1 lần đầu tiên được tổ chức tại Silverstone, Anh vào ngày 13/5/1950. Sau 7 thập kỷ, có rất nhiều sự kiện đã xảy ra với F1. Đã có 33 tay đua đã vô địch thế giới, 108 tay đua giành chiến thắng tại các chặng đua, 764 tay đua tham gia và hơn 150 đội đã tham gia giải đua. Năm ngoái F1 đã kỷ niệm chặng đua thứ 1.000 tại chặng đua ở Trung Quốc.

F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua - Ảnh 4.

Michael Schumacher được coi là tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử F1 cho đến thời điểm hiện tại với 7 lần vô địch thế giới, chiến thắng 91 chặng đua, được xếp xuất phát đầu tiên tại 68 chặng và 77 vòng đua nhanh nhất. Lewis Hamilton hiện đang là tay đua theo sát các kỷ lục này.

F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua - Ảnh 5.

Ferrari là đội có chiến tích lẫy lừng nhất với chiến thắng tại 238 chặng đua.

F1 in cờ Việt Nam trên poster kỷ niệm 70 năm giải đua - Ảnh 6.

Kỷ lục thay lốp trong lịch sử F1 thuộc về đội Red Bull với 1,88 giây tại chặng đua German Grand Prix vào năm 2019.

Một số điều thú vị về chặng đua Công thức 1 đầu tiên

1. Giải đua có 2 tên khác nhau. Tên chính thức của nó là Grand Prix d’Europe, nhưng khi được tổ chức ở Anh thì nó được gọi là British Grand Prix.

2. Khách từ Hoàng gia tham dự: Ước tính có tới 120.000 khán giả theo dõi ngày đua chính của chặng đua năm 1950, nhưng đặc biệt hơn là sự tham gia của gia đình Hoàng gia gồm vua George VI, nữ hoàng Elizabeth, công chúa Margaret và các vị khách mời của họ. Đây là lần duy nhất một vị vua đã tham dự một giải đua xe tại Anh.

3. Một hoàng tử Thái Lan và một nam tước Thụy Sỹ tham gia đua: Trong số 21 tay đua tham gia chặng đua Công thức 1 đầu tiên, có những tay đua đáng chú ý không phải chỉ do kỹ năng đua mà còn vì địa vị của họ, đó là hoàng tử Birabongse Bhanudej Bhanudandh (hoàng tử Bira hoặc B.Bira) của Hoàng gia Thái Lan và nam tước Emmanuel ‘Toulo’ de Graffenried của Thụy Sỹ.

4. Họ của 3 tay đua được ưa thích nhất đều bắt đầu bằng "Fa": Guiseppe ‘Nino’ Farina, Luigi Fagioli and Juan Manuel Fangio. Tên tuổi của Alfa Rome đã giúp cho nhà sản xuất động cơ này ký được với 3 tên tuổi lớn nhất thời đại này.

5. Độ tuổi trung bình của các tay đua là 39: 3 trong số 21 tay đua tham gia chặng đua đầu tiên này đang ở độ tuổi 50, 5 tay đua khác trong độ tuồi 40 và người trẻ nhất 29 tuổi.

6. Một nghệ sĩ nhạc Jazz hoàn thành chặng đua ở vị trí 11: một nhạc sĩ Jazz người Bỉ (sinh ra ở London) Johnny Claes, nổi tiếng với bài hát Johnny Claes and the Clay Pigeons, đã tham gia chặng đua và về đích ở vị trí thứ 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại