Phi hành đoàn Thần Châu-15 của Trung Quốc hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian

Bích Thuận |

Phi hành đoàn của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-15 đang có mặt trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên vào sáng sớm nay (10/2).

Đây là chuyến đi bộ ngoài không gian có phạm vi làm việc lớn nhất và khoảng cách leo dài hơn những lần trước.

Phi hành đoàn Thần Châu-15 của Trung Quốc hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian - Ảnh 1.

Phi hành gia tàu Thần Châu -15 thực hiện việc đi bộ ngoài không gian. Ảnh chụp màn hình: CCTV

Thông tin từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết, sau khoảng bảy giờ, ba phi hành gia Phí Tuấn Long, Đặng Thanh Minh và Trương Lục của tàu Thần Châu-15 đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên vào lúc 0h16 sáng nay (10/2) giờ địa phương.

Được biết, kể từ khi lên trạm vũ trụ ngày 30/11/2022, phi hành đoàn Thần Châu-15 đã làm việc trên quỹ đạo hơn 70 ngày. Ông Hồ Hiểu Đông, một nhà thiết kế trạm vũ trụ của Trung tâm kiểm soát hàng không vũ trụ Bắc Kinh (BACC), cho biết phạm vi hoạt động ngoài không gian lần này gồm cả 3 cabin của trạm vũ trụ, do vậy đây là lần đi bộ ngoài không gian có phạm vi làm việc lớn nhất dành cho các phi hành gia Trung Quốc trong lịch sử. Do phạm vi hoạt động lớn hơn, nên thời gian để hoàn thành nhiệm vụ cũng dài hơn và các phi hành gia phải leo trên bề mặt cabin ở khoảng cách xa hơn, khiến thể lực bị tiêu hao nhiều hơn.

Cũng theo nhà khoa học này, các nhiệm vụ ngoài không gian trước đây chủ yếu tập trung xác minh hiệu suất của các chỉ số. Sau khi trạm vũ trụ hoàn thành, các nhiệm vụ này sẽ tập trung vào việc ứng dụng trên thực tế.

Ông Lâm Tây Cường, Phó giám đốc CMSA cho biết: “Với việc hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ Trung Quốc, chúng tôi hiện đang bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Trong hai tháng qua, phi hành đoàn Thần Châu-15 đã hoàn thành việc mở khóa tất cả các tủ của mô-đun phòng thí nghiệm Mộng Thiên, cũng như việc lắp đặt và thử nghiệm thiết bị. Hiện đã lần lượt triển khai các thí nghiệm. Ngoài ra, phi hành đoàn Thần Châu-15 cũng đã lần đầu tiên hoàn thành việc đi ra ngoài không gian qua lối cửa của khoang hàng hóa, tạo nền tảng tốt cho chúng tôi triển khai những nhiệm vụ tiếp theo".

Theo CMSA, đây là chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên được thực hiện sau khi trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc hoàn thành. Trong thời gian tới, các phi hành gia sẽ còn thực hiện nhiều chuyến đi bộ ngoài không gian khác./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại