*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những xung đột giữa cảnh sát và tăng nhân giáo phái Dhammakaya trong tuần qua đã góp phần vén bức màn cuộc tranh giành quyền lực ẩn sau vỏ bọc tôn giáo tại Thái Lan.
Hai anh em Thaksin Shinawatra và Yingluck Shinawatra thuộc phe áo đỏ - đảng Vì người Thái, cầm quyền Thái Lan, đều bị quân đội đảo chính vào các năm 2006 và 2014.
Tờ The Nation ngày 4/7 đã cho đăng bài phỏng vấn cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, trong đó nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ, chính đảng lâu đời nhất Thái Lan đã kêu gọi chính quyền quân sự hiện nay “lùi bước” để đảm bảo quốc gia Đông Nam Á này quay trở lại với nền dân chủ một cách êm ả.
Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 12/5 đã bắt giữ hàng loạt chính trị gia đối lập thuộc phe Áo Đỏ và lục soát nhà riêng của những nhân vật này trong một chiến dịch được tuyên bố là nhằm “trấn áp tội phạm có tổ chức."
Sáng 2/2, ông Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh của phe Áo Đỏ - lực lượng chống đối Chính phủ Thái Lan mạnh mẽ, đã bị một nhóm binh lính bắt đi.
Sáng 30/11, hai thủ lĩnh chủ chốt của phe Áo đỏ là Nuttawut Saikuea và Jatuporn Prompan đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang trên đường đến công viên Rajapakti ở tỉnh Prachuab Khiri Khan, nơi đang là tâm điểm của một vụ bê bối tham nhũng.
Thủ tướng Thái Lan cáo buộc cánh chính trị của phe Áo Đỏ, là lực lượng đứng đằng sau âm mưu gây ra tình trạng chính quyền bất ổn.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa đưa ra thông điệp dành cho phe “áo đỏ”: nằm im chờ thời, không hoảng sợ, "giả chết".
Những người ủng hộ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thuộc phe “Áo đỏ” cho biết họ chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình để bảo vệ chính phủ.
Tâm điểm