Phát ngôn viên Tổng thống Nga bị viêm phổi kép sau khi lây COVID-19

Minh Hạnh |

Phát ngôn viên Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov hiện đang phải nằm viện để điều trị viêm phổi sau khi lây COVID-19 từ đồng nghiệp.

Trả lời phỏng vấn Kommersant hôm qua, 13/5, ông Dmitry Peskov cho biết: “Các bệnh nhân COVID-19 có thể được điều trị tại nhà nếu bị viêm phổi đơn. Còn nếu bị viêm phổi kép, thì không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại bệnh viện.”

Ông Dmitry Peskov hiện đang được điều trị viêm phổi kép sau khi có biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2 và được xác nhận mắc bệnh hôm 12/5.

Ông Peskov cho biết các quan chức chủ chốt của Nga được xét nghiệm COVID-19 gần như hàng ngày.

“Đó là lí do vì sao tôi có cảm giác rằng tình hình được kiểm soát”, ông Peskov nói. “Nhưng thật không may, một đồng nghiệp mà tôi từng tiếp xúc đã được xác nhận mắc bệnh, và tôi buộc phải tự cách ly từ ngày 1/5.”

Ông Peskov và cả vợ - nhà vô địch Olympic trượt băng nghệ thuật Tatyana Navka sau đó bắt đầu có một số triệu chứng như sốt cao.

“Một khi chúng tôi nhận ra rằng mình có thể đang bị bệnh vì bị sốt và đau nhức cơ thể, chúng tôi đã đến bệnh viện”, ông Peskov nói.

“Đối với căn bệnh này, vấn đề chính là phát hiện kịp thời”, phát ngôn viên Điện Kremlin nói. “Virus này rất mạnh. Ơn Chúa là các bác sĩ đã có kinh nghiệm chống lại virus, tuy nhiên căn bệnh này vẫn có một mức độ khó đoán nhất định dựa trên tình trạng của mỗi người.”

Trong một số trường hợp, hệ thống miễn dịch trong quá trình chống lại nhiễm trùng đã “nuốt chửng” cả virus lẫn cơ thể người bệnh, gây ra huyết khối ở phổi.

Ông Peskov thừa nhận từng đeo một loại huy hiệu, mà theo nhà sản xuất, là có khả năng ngăn chặn virus.

“Nhưng khi phóng viên nói rằng loại huy hiệu này thực chất rất có hại, tôi đã ngừng đeo ngay”, ông Peskov nói.

Theo Tass

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại