Phát hiện sốc về UFO trong bức họa nổi danh hơn 300 năm

Cẩm Mai |

Trong bức họa Lễ rửa tội của Chúa được họa sĩ De Gelder vẽ từ năm 1710, dường như xuất hiện UFO có hình chiếc đĩa bay lớn phát sáng xuống đầu Chúa Jesus.

Những tín đồ săn tìm UFO cho rằng đây là bằng chứng rõ ràng nhất về UFO cách đây hàng trăm năm.

Bức họa Lễ rửa tội của Chúa do họa sĩ Aert de Gelder vẽ vào năm 1710. Giống như nhiều bức tranh khác, bức họa này có hình đĩa bay kỳ lạ chiếu tia sáng xuống đầu Chúa Jesus.


Bức họa cho thấy rõ ức họa này có hình đĩa bay kỳ lạ chiếu tia sáng xuống đầu Chúa Jesus.

Bức họa cho thấy rõ ức họa này có hình đĩa bay kỳ lạ chiếu tia sáng xuống đầu Chúa Jesus.

Theo các nhà nghiên cứu, họa sĩ Aert de Gelder là học trò xuất sắc của họa sĩ tài danh Rembrandt. Aert de Gelder là người mở đường tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật và văn chương của Tòa thánh Vatican.


Chân dung tự họa họa sĩ Aert de Gelder.

Chân dung tự họa họa sĩ Aert de Gelder.

Do đó, Aert de Gelder vẽ bức họa về tôn giáo vào năm 1710. Nhiều tác phẩm khác của ông cũng ẩn chứa những nét đặc trưng về tôn giáo, nhưng bức họa Lễ rửa tội của Chúa thể hiện tôn giáo đậm nét nhất.

Nhiều người lấy làm ngạc nhiên, vì sao lại có hình đĩa bay trên bức họa từ năm 1710. Kinh thánh nói về Lễ rửa tội của Chúa như sau:

16. Chúa được rửa tội, khi vừa ngẩng mặt lên khỏi chậu nước đã thấy thiên đường mở lối. Chúa Jesus thấy Thượng Đế bay xuống như chim bồ câu và tỏa sáng.

17. Giọng nói từ thiên đường vang lên: “Ngươi là con trai của ta mà ta hằng yêu quý. Ta rất vui khi được đón nhận con".

Tuy nhiên, những hình ảnh vật thể bí ẩn không chỉ có trong tranh của Aert de Gelder, mà còn xuất hiện trên nhiều tác phẩm lịch sử khác, khi mà con người chưa biết đến đĩa bay.


Cận cảnh hình đĩa bay trong tranh.

Cận cảnh hình đĩa bay trong tranh.

Thực ra, UFO hiện hữu phổ biến trong nhiều tác phẩm nghệ thuật thời kỳ Phục hưng, trước cuộc cách mạng Fren, sau khi Vatican bất ngờ đe dọa kiểm duyệt khắt khe các tác phẩm nghệ thuật.

Nhiều nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng: còn nhiều tác phẩm khác giống như bức họa này đang được cất giấu bí mật trong Tòa thánh Vatican.

Chúng ta hãy suy nghĩ về những vật thể lạ trong tranh của các họa sĩ vẽ cách đây hàng trăm năm, khi chưa đến thời đại công nghiệp, chưa có các loại máy bay và chưa có công nghệ hiện đại.

Trong thời kỳ Chúa Jesus sống, cái gì hình cái đĩa lớn có thể đi trên mặt đất , có thể bay và chiếu sáng xuống mặt đất?

Nhiều tín đồ UFO cho rằng, họa sĩ De Gelder lấy hình đĩa bay tượng trưng cho Thượng Đế bước xuống từ thiên đường. Chúa Jesus đứng trên mặt đất ngay dưới đĩa bay.

Theo quan điểm hội họa hiện đại, bức họa Lễ rửa tội của Chúa là khoảnh khắc được thể hiện qua hình ảnh chim bồ câu từ trên trời bay xuống trên đầu Chúa Jesus, rất giống với các câu chuyên trong kinh thánh về “linh hồn linh thiêng” nhập vào Chúa Jesus.

Các học giả về kinh thánh cho rằng: từ “chim bồ câu” (dove), trong tiếng Do Thái là YVNH gần giống từ YHVH nghĩa là Chúa Trời.

Sự khác nhau chính là chữ N (nun – nữ tu sĩ), không phải ý nghĩa ban đầu là “chim” có cánh.

Nhiều người vẫn cho rằng họa sĩ De Gelder vẽ hình tượng trưng cho chim bồ câu, nhưng nhiều người khác lại phản biện rằng đó là hình đĩa bay trên đầu Chúa Jesus.

Nguồn: Disclose

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại