Phát hiện rạn san hô cao 500 mét ngoài khơi nước Úc, chiều cao gấp gần 2 lần tòa nhà Bitexco

ĐÌNH THÀNH |

Các nhà hải dương học vừa mới phát hiện ra nó, thậm chí còn chưa kịp đặt tên.

Phát hiện rạn san hô cao 500 mét ngoài khơi nước Úc, chiều cao gấp gần 2 lần tòa nhà Bitexco - Ảnh 1.

Khu vực này chưa có tên, hiện được tạm gọi là "rạn san hô cao 500 mét".

Các nhà hải dương học vừa phát hiện ra một cột san hô tại Rạn San hô Lớn của Úc có chiều cao tới 500 mét, gần gấp đôi tòa nhà Bitexco tại thành phố Hồ Chí Minh (cao 258,5 mét).

Đây là lần đầu tiên trong 120 năm các nhà nghiên cứu tìm thấy cấu trúc san hô lớn đến vậy trong vùng biển nổi tiếng này.

Với nhà khoa học Robin Beaman tới từ Đại học James Cook là trưởng nhóm nghiên cứu, các chuyên gia điều khiển tàu ngầm có tên SuBastian, được thả từ tàu nghiên cứu Falkor lênh đênh ngoài khơi nước Úc.

Mục tiêu của họ là rạn san hô lớn, cụ thể là khu vực đáy sâu 40 mét so với mực nước biển; họ mong muốn có thể xác định được nguồn gốc và tiến trình phát triển Rạn San hô Lớn - rạn san hô lớn nhất thế giới hiện đang bị biến đổi khí hậu đe dọa.

Phát hiện rạn san hô cao 500 mét ngoài khơi nước Úc, chiều cao gấp gần 2 lần tòa nhà Bitexco - Ảnh 3.
Phát hiện rạn san hô cao 500 mét ngoài khơi nước Úc, chiều cao gấp gần 2 lần tòa nhà Bitexco - Ảnh 4.
Phát hiện rạn san hô cao 500 mét ngoài khơi nước Úc, chiều cao gấp gần 2 lần tòa nhà Bitexco - Ảnh 5.

Khám phá bất ngờ này lại một lần nữa khẳng định rằng chúng ta sẽ còn thấy những cấu trúc, những loài sinh vật chưa ai biết tới trong Đại dương”, Wendy Schmidt, đồng sáng lập Viện Hải dương học Schmidt nói.

Nhờ có công nghệ mới hoạt động tương tự đôi mắt, đôi tai và đôi tay con người dưới môi trường biển sâu, chúng ta sở hữu khả năng khám phá chưa từng có trước đây. 

Cảnh biển đang rộng mở, cho thấy những hệ sinh thái và dạng sống phong phú sống chung hành tinh với nhân loại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại