Phát hiện "kim tự tháp ngầm" bên trong một kim tự tháp khổng lồ của người Maya

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra kết cấu xây dựng thứ ba bên trong kim tự tháp Kukulkan thuộc khu di tích Chichen Itza của người Maya.

Năm 2015, các nhà khảo cổ học đã dùng kỹ thuật hình ảnh điện để tìm kim tự tháp Kukulkan hay còn gọi là El Castillo ở bang Yucatan, Mexico.

Phát hiện kim tự tháp ngầm bên trong một kim tự tháp khổng lồ của người Maya - Ảnh 1.

Một người mặc trang phục thời tiền sử đứng trước kim tự tháp Kukulkan. Ảnh: AFP/Getty Images.

Các chuyên gia từ lâu đã biết đến một kim tự tháp nhỏ hơn nằm gọn bên dưới đền thờ. Giờ họ đã thấy kết cấu nhỏ hơn nữa bên trong 2 lớp kết cấu bên ngoài.

Họ đã dùng kỹ thuật rọi kính suất điện trở 3D phát hiện ra kết cấu kim tự tháp cao 10m lồng bên trong kim tự tháp "trung gian" cao 20m bao bọc bên ngoài được xây trong giai đoạn cuối cùng vào khoảng năm 900 sau CN.

Để phát hiện ra kết cấu kim tự tháp lồng vào nhau, họ đã gắn hàng loạt điện cực vào xung quanh di tích và quét rọi kính suất điện trở 3D.

Các điện cực cho ra dòng điện để đo dòng điện trở vẽ ra bản đồ kỹ thuật số của kết cấu xây dựng sẵn có.

Phát hiện kim tự tháp ngầm bên trong một kim tự tháp khổng lồ của người Maya - Ảnh 2.

Các lớp công trình kim tự tháp bên trong Kukulkan. Việt hóa: Cẩm Mai/Soha News.

Nhà khảo cổ học Denisse Lorenia Argote thuộc Viện nghiên cứu Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, nói rằng: "Nghiên cứu của chúng tôi rất có ý nghĩa bởi nó hé lộ ra thời kỳ đầu tiên con người định cư ở đây".

Kết cấu kim tự tháp đầu tiên có thể mang phong cách Maya thuần khiết phổ biến từ năm 500 đến năm 800 sau CN.

Kim tự tháp Kukulcan: Công trình linh thiêng của người Maya

Đền thờ Kukulcan nổi tiếng, còn được gọi là kim tự tháp Kukulkan hay El Castillo, nằm nổi bật trong khu di tích Chichen Itza ở bang Yucatan, Mexico.

Phát hiện kim tự tháp ngầm bên trong một kim tự tháp khổng lồ của người Maya - Ảnh 3.

Kim tự tháp Kukulkan.

Kim tự tháp dạng bậc thang do nền văn minh Maya xây dựng làm đền thờ Thần Rắn Kukulkan.

Từ thập niên 30, các nhà khảo cổ đã biết có kim tự tháp nhỏ hơn nằm bên trong đền thờ. Phát hiện mới còn cho thấy có kim tự tháp nhỏ hơn nằm bên trong 2 lớp kim tự tháp.

Có lẽ kim tự tháp nhiều phân lớp được xây dựng trong 3 giai đoạn. Lớp kim tự tháp trong cùng mới phát hiện, được xây dựng từ năm 500 đến năm 800 sau CN. Lớp giữa được xây dựng từ năm 800 đến năm 1000 sau CN. Lớp ngoài cùng lớn nhất được xây dựng từ năm 1050 đến năm 1300 sau CN.

Giáo sư nhân chủng học Geoffrey Braswell thuộc trường ĐH California, San Diego (Mỹ) điều hành cuộc nghiên cứu ở khu di tích Chichen Itza, nói rằng phát hiện mới có lẽ đã hé lộ từ năm 1940. Khi đào lớp kim tự tháp trung gian, một nhà khảo cổ học đã thấy 1/3 nền móng bên trong.

"Đường hầm không vững chắc nên chúng tôi không biết nhiều về nền móng bên trong. Kim tự tháp này nhỏ hơn hai kim tự tháp bên ngoài không thẳng nhau" – giáo sư Geoffrey Braswell nói.

Hình ảnh trên máy tính cho thấy kết cấu kim tự tháp bên trong không thẳng hàng với 2 lớp kim tự tháp bên ngoài.

Giáo sư Geoffrey Braswel so sánh kim tự tháp Kukulkan với con búp bê Matrioska lồng vào nhau của Nga. Nền móng bên dưới cũng có thể lồng vào nhau.

Thật là phức tạp, giống như búp bê gỗ của Nga, mở con này ra lại thấy con khác nhỏ hơn. Kim tự tháp của người Maya cũng như vậy nên chúng ta không thể khám phá hết và luôn bị bất ngờ bởi phát hiện khảo cổ học mới.

Nhà nghiên cứu Rene Chavez thuộc Viện nghiên cứu Địa vật lý, trường ĐH Tự trị Quốc gia cho biết: kim tự tháp ban đầu có bậc thang và đỉnh trên cùng là bàn thờ được bảo tồn nguyên vẹn. Họ đã vẽ bản đồ kim tự tháp nhưng không rõ có khai quật được không.

Chưa ai khai quật kim tự tháp này nên không thể dám chắc nó là công trình cổ xưa nhất trong khu di tích, nhưng rất có thể…

Phát hiện kim tự tháp ngầm bên trong một kim tự tháp khổng lồ của người Maya - Ảnh 4.

Bản đồ khu di tích Chichen Itza ở Mexico.

Khu di tích Chichen Itza là Di sản Thế giới của UNESCO mỗi năm thu hút hơn 1 triệu khách tham quan.

Nguồn: Daily Mail


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại