Phát hiện hệ thống đường dốc 4.500 tuổi, có thể chính là "bí kíp" xây kim tự tháp Giza

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ cuối cùng cũng có thể tìm ra cách người Ai Cập cổ đại xây dựng Đại kim tự tháp Giza cách đây hàng ngàn năm.

Họ đã khai quật được phần còn lại của hệ thống đường dốc 4.500 năm tuổi trong một mỏ đá cổ ở sa mạc phía đông Ai Cập.Thiết kế đường dốc cho thấy được sử dụng để kéo những tảng đá khổng lồ lên bằng xe trượt và dây thừng. 

Phát hiện hệ thống đường dốc 4.500 tuổi, có thể chính là bí kíp xây kim tự tháp Giza - Ảnh 1.

Đoạn đường dốc khai quật được

Đoạn đường dốc cổ do các nhà nghiên cứu từ Viện Khảo cổ học phương Đông của Pháp tại Cairo (Ai Cập) và ĐH Liverpool (Anh), phát hiện tại Hatnub.

Dọc theo hai bên đường dốc là hai cầu thang xếp hàng với các lỗ cọc để buộc dây thừng kéo những khối đá khổng lồ cách đây hàng ngàn năm. Thiết kế đường dốc như vậy sẽ làm công nhân không phải kéo đá vất vả.

Nhờ kéo xe ván trượt bằng dây thừng mà người Ai Cập cổ đại có thể kéo các khối đá lớn ra khỏi mỏ đá qua dốc 20% hoặc lớn hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này có thể là lần đầu tiên cho thấy cách người Ai Cập cổ đại xây dựng Đại kim tự tháp Giza.

Phát hiện hệ thống đường dốc 4.500 tuổi, có thể chính là bí kíp xây kim tự tháp Giza - Ảnh 2.

Đại kim tự tháp Giza.

Có lẽ đường dốc ra đời vào triều đại của pharaoh Khufu, trùng với giai đoạn xây dựng kim tự tháp. Việc tìm ra đường dốc sẽ góp phần làm sáng tỏ nhiều bí ẩn của Đại kim tự tháp Giza.

Nguồn bài và ảnh: Live Science


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại