Phát hiện hành tinh ở nơi khoa học từng phủ nhận

Quang Duy |

Các nhà nghiên cứu tại Đài thiên văn ở Chile đã phát hiện ra một hành tinh ở một nơi mà trước đó họ cho rằng, không có hành tinh nào có thể tồn tại.

Hành tinh này nằm cách Trái đất 325 năm ánh sáng, quay quanh một ngôi sao đôi, được thể hiện bằng màu xanh trên màn hình.

Các nhà khoa học từng cho rằng hệ thống sao đôi - tạo ra nhiều nhiệt và bức xạ đến mức khiến cho không hành tinh nào có thể hình thành. Tuy nhiên, các bức ảnh mới cho thấy, có một hành tinh có khối lượng rất lớn vẫn tồn tại được ở đây.

Thông tin đã mở ra các hướng nghiên cứu mới về việc phát hiện và theo dõi các hành tinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại