Phát hiện gây sửng sốt: người Ai Cập cổ đại đã dùng ca cao và thuốc lá

Cẩm Mai |

Các nhà khảo cổ đã thấy ca cao và thuốc lá bên xác ướp Ai Cập cổ đại. Đây có phải là bằng chứng về hânh trình vượt đại dương cách đây 5.000 năm?

Những công trình xây dựng đồ sộ mà người Ai Cập cổ đại là bằng chứng về nền văn minh cổ đại tiến bộ hơn chúng ta tưởng.

Càng khó tin hơn khi các nhà nghiên cứu đã phân tích thấy mẫu ADN xác ướp vua Ai Cập cổ đại có dấu hiệu họ đã dùng thuốc lá.

Tiến sĩ Svetla Balabanova, người Đức, đã rất sửng sốt khi thấy trong kết quả phân tích y khoa có các chất nicotin và tetrahydrocannabinol dùng để bảo quản xác ướp qua hàng ngàn năm.

Phát hiện gây sửng sốt: người Ai Cập cổ đại đã dùng ca cao và thuốc lá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Xác ướp Pharaoh Ai Cập (Nguồn: Internet).

Bà Balabanova đã thử nghiệm lại vài lần và gửi mẫu vật đến các phòng thí nghiệm khác để xét nghiệm độc lập. Tất cả kết quả phân tích vẫn như thế.

Xác ướp Ai Cập cổ đại chứa các chất như nicotin và tetrahydrocannabinol ở mức độ cao. Vậy người Ai Cập cổ đại lấy đâu ra thuốc lá? - Điều này có thể làm thay đổi lịch sử.

Mặc dù đã có bằng chứng nhưng giới khoa học vẫn hoài nghi về phát hiện mới này. Họ nghi ngờ cả xác ướp là giả và đã thử nghiệm để tìm bằng chứng xác thực. Một nhóm các chuyên gia khác đã tìm dấu vết của nicotin trong các xác ướp Ai Cập trong một bảo tàng ở Anh.

Cuối cùng, họ nhận ra có thể thuốc lá và ca cao không phải xuất xứ từ Nam Mỹ mà là những giống cây cực hiếm từ châu Phi.

Phát hiện gây sửng sốt: người Ai Cập cổ đại đã dùng ca cao và thuốc lá - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Xác ướp Ai Cập (Nguồn: Internet).

Rất có thể, những xác ướp này buộc chúng ta phải nghiên cứu lại lịch sử: Liệu thuốc lá và ca cao không phải xuất xứ từ Nam Mỹ?

Làm thế nào chúng ta có thể giải thích những kết quả gây tranh cãi này? Cách đây hàng ngàn năm, người Ai Cập cổ đại có thể đi bằng cách nào đến châu Mỹ?

Hoặc liệu đây có phải là bằng chứng đủ cho một nền văn minh rất tiến bộ xuất hiện trên Trái Đất cách đây hàng ngàn năm trước? Bất kể điều gì có thể xảy ra, nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng đây là bằng chứng không thể bác bỏ được rằng người Ai Cập cổ đại có liên quan đến các sản phẩm có nguồn gốc từ châu Mỹ.

Nguồn: Ancient Code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại