Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám

Anh Minh |

Kết quả chung cuộc của Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol và The Voice qua nhiều mùa giải đều có những điểm trùng lặp, kỳ lạ đến khó tin.

Sao Mai điểm hẹn: Cứ nam thí sinh thi đặc cách sẽ trở thành Quán quân?

"Sao Mai điểm hẹn" là cuộc thi ca hát tầm cỡ do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Bắt đầu từ mùa giải thứ 2 (năm 2006), cuộc thi tạo điều kiện cho các thí sinh từng đạt giải nhất, nhì, ba phong cách nhạc nhẹ ở cuộc thi "Sao Mai" (Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc cũng do VTV tổ chức - pv) được tham gia tranh tài cùng các giọng ca mới.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 1.

Giải nhì "Sao Mai 2007" Trần Hoàng Nghiệp đăng quang Quán quân "Sao Mai điểm hẹn 2008".

Điểm khá kỳ lạ ở kết quả nhiều mùa giải của cuộc thi này đó là cứ thí sinh nam từng đạt giải nhì "Sao Mai" thì sẽ trở thành Quán quân "Sao Mai điểm hẹn" trong hạng mục khán giả bình chọn.

Cụ thể, năm 2008, Trần Hoàng Hiệp đăng quang ngôi vị cao nhất "Sao Mai điểm hẹn" mùa 3 sau 1 năm nắm giữ giải nhì "Sao Mai 2007".

Mùa giải tiếp theo, giải nhì "Sao Mai 2009" Lương Viết Quang tiếp tục là người có lượng bình chọn đứng đầu ở trong đêm chung kết xếp hạng "Sao Mai điểm hẹn 2010".

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 2.

Giải nhì "Sao Mai 2009" Lương Viết Quang sung sướng khi được xướng tên ngôi vị cao nhất tại "Sao Mai điểm hẹn 2010".

Giống kết quả năm dự thi của Trần Hoàng Hiệp, Lương Viết Quang, "Sao Mai điểm hẹn 2012" lại xướng tên giải nhì "Sao Mai 2011" Lê Việt Anh trong đêm thi cuối cùng.

Trước đó, nữ ca sĩ Ngọc Anh và Phương Linh từng đạt giải nhì "Sao Mai 2005" nhưng khi tham gia "Sao Mai điểm hẹn 2006" đều không đạt thành tích cao.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 3.

Lê Việt Anh lập lại lịch sử của Lương Viết Quang, Trần Hoàng Nghiệp.

Vietnam Idol: Mùa lẻ nữ thắng, mùa chẵn nam đăng quang.

Cuộc thi "Thần tượng âm nhạc Việt Nam – Vietnam Idol" đã tổ chức thành công 6 mùa giải và tìm kiếm ra 3 Quán quân nữ là: Phương Vy, Uyên Linh, Nhật Thủy cùng 3 Quán quân nam là: Quốc Thiên, Yasuy, Trọng Hiếu.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 4.

Quốc Thiên - Phương Vy.

Điểm thú vị nhất ở cuộc thi này đó là cứ mùa giải lẻ thì thí sinh nữ giành chiến thắng có mùa giải chẵn thì giọng ca nam sẽ đăng quang.

Năm 2007, Phương Vy là thí sinh nữ đầu tiên sở hữu danh hiệu Quán quân "Vietnam Idol". Mùa giải thứ 2, nam ca sĩ Quốc Thiên là người chiến thắng.

Uyên Linh tiếp nổi quy luật và được xướng tên ở mùa "Vietnam Idol" thứ 3. Và thứ tự các năm còn lại lần lượt là: Yasuy (mùa 4), Nhật Thủy (mùa 5) và Trọng Hiếu (mùa 6).

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 5.

Yasuy - Uyên Linh.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 6.

Trọng Hiếu - Nhật Thủy.

The Voice: Thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm chung kết sẽ chiếm ngôi đầu.

Mới diễn ra 3 mùa giải, song cuộc thi "Giọng hát Việt - The Voice" cũng đã xác lập những quy luật chiến thắng đến khó lý giải.

Đầu tiên, nếu để ý kĩ, có thể nhận ra 3 Quán quân của cuộc thi là: Hương Tràm, Thảo My và Đức Phúc đều là thí sinh nhỏ tuổi nhất so với Top 4 tranh tài ở đêm chung kết.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 7.

Hương Tràm đăng quang "The Voice 2012" năm 17 tuổi.

Năm 2012, Hương Tràm vượt mặt Đinh Hương, Kiên Giang, Xuân Nghi khi vừa tròn 17 tuổi. Ngay sau Hương Tràm, Thảo My cũng đánh bại dàn ca sĩ nhiều kinh nghiệm như: Hoàng Tôn, Hà My, Vũ Cát Tường ở tuổi 17.

Cuối cùng, Đức Phúc trở thành đương kim Quán quân "The Voice 2015" khi vừa tròn 18.

Ngoài quy luật thí sinh nhỏ tuổi nhất đêm thi quyết định sẽ chiếm ngôi đầu, việc Thu Minh – Huấn luyện viên của Hương Tràm, Đàm Vĩnh Hưng – Huấn luyện viên của Thảo My và Mỹ Tâm – Huấn luyện viên của Đức Phúc đều ngồi "ghế nóng" ở vị trí thứ 2 từ trái qua cũng là điều gây tò mò, chú ý.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 8.

Thảo My.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 9.

Đức Phúc.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 10.

Thu Minh ngồi "ghế nóng" ở vị trí thứ 2 từ trái qua.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 11.

Đàm Vĩnh Hưng ngồi lại ghế của Thu Minh ở mùa 2.

Phát hiện điều chưa thể giải thích ở 3 cuộc thi hát đình đám - Ảnh 12.

Và Mỹ Tâm cũng đã ngồi trên chiếc ghế đặc biệt của "The Voice".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại