Phát hiện chiêu cực "độc" cất giấu ma túy của đôi vợ chồng hờ

Anh Khoa |

Kỳ và Thủy thuê phòng trọ sống như vợ chồng, sau đó mua ma túy từ Trung Quốc đưa về Việt Nam rồi cất giấu tại phòng trọ ở Huế để bán cho các con nghiện.

Chiều 28-11, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, vừa phá thành công chuyên án buôn bán, tàng trữ ma túy cực lớn trên địa bàn.

Trước đó, sau một thời gian điều tra, chiều 26-11, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ập vào nhà trọ số 103 đường Hoàng Thị Loan (phường An Tây, TP Huế) và bắt quả tang 2 đối tượng gồm Trần Viết Kỳ (44 tuổi, trú phường Thuận Lộc, TP Huế) và Nguyễn Thị Thu Thủy (27 tuổi, hộ khẩu ở phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

 Phát hiện chiêu cực độc cất giấu ma túy của đôi vợ chồng hờ  - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Viết Kỳ.

Khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 1688 viên ma tuý tổng hợp (433,4g); 7 gói ma tuý tổng hợp dạng bột (105,1g); 6 gói ma tuý tổng hợp dạng đá (4,06g); 4 ĐTDĐ và 25 triệu đồng.

Số ma túy này được Kỳ và Thủy cất giấu tinh vi dưới đáy đôi dép và cốp xe.

Theo cơ quan công an, Kỳ là đối tượng có nhiều tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích.

Sau khi ra tù từ tháng 11-2015, Kỳ tiếp tục móc nối với Thủy sống như vợ chống và thường ra các tỉnh phía Bắc mua ma túy về bán cho các con nghiện ở TP Huế và TP Hồ Chí Minh.

Được biết, toàn bộ số ma tuý tổng hợp trên được Kỳ sang Trung Quốc mua về rồi vận chuyển qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sau đó đưa về Huế tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đang cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại