Phát hiện cặp cá voi sát thủ trắng quý hiếm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản

Hoàng Dung |

Những người theo dõi động vật hoang dã ngoài khơi bờ biển phía bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản phát hiện hai con cá voi sát thủ trắng đang bơi cùng nhau.

Những người quan sát thế giới động vật hoang dã đã vô cùng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình khi bắt gặp cảnh tượng hai con cá voi sát thủ trắng toát đang bơi cùng nhau. Sự việc diễn ra ở vùng biển Kunashirskiy, giữa các đảo phía bắc Hokkaido và Kunashir, Nhật Bản.

Một nhân viên của công ty du lịch Gojiraiwa-Kanko cho biết một con lớn tuổi hơn được nhìn thấy lần đầu cách đây hai năm, nhưng con thứ hai nhỏ hơn chưa từng được nhìn thấy.

Đây là lần đầu tiên, có người nhìn thấy hai con cá voi sát thủ trắng bơi lội cùng nhau trong một khung cảnh. Những con cá voi có nhiều vết xước rõ ràng ở trên lưng.

Phát hiện cặp cá voi sát thủ trắng quý hiếm ngoài khơi bờ biển Nhật Bản - Ảnh 1.

Cặp cá voi sát thủ trắng xuất hiện ngoài khơi bờ biển nhật bản

"Đây là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai con cá voi sát thủ trắng bơi ngoài khơi Nhật Bản", nhân viên của công ty du lịch Gojiraiwa-Kanko chia sẻ.

Cặp đôi cá voi sát thủ trắng không phải là trường hợp bị bạch tạng thực sự. Nguyên nhân có thể đến từ một đặc điểm di truyền, con vật không tạo ra melamin, hợp chất tạo ra màu da, lông và mắt của chúng. Những con bạch tạng thực sự sẽ có màu trắng toát, đôi mắt màu đỏ.

Hai con cá voi nhìn thấy ở Nhật Bản vẫn có mảng trắng truyền thống bao quanh mắt và bản thân đôi mắt của chúng là màu đen.

Những vết sẹo trên da của chúng cũng có màu sẫm hơn so với vùng da trắng xung quanh. Những vết này là do răng của các con cá voi sát thủ khác tạo ra. Các nhà khoa học cho rằng đây là một hình thức chơi đùa của loài cá voi, không phải là cuộc chiến đấu thực sự nào đó.

Cá voi sát tthủ trắng rất hiếm gặp trong tự nhiên. Các nhà khoa học hiện đã phát hiện khoảng 5 cá thể sống trên các đại dương khắp thế giới.

Các chuyên gia cho biết bệnh Leucism là kết quả của một đột biến gen ngẫu nhiên và cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của cá voi sát thủ. Nhưng do cơ thể màu trắng nổi bật nên chúng rất dễ bị phát hiện trong tự nhiên, Vì vậy, chúng thu hút nhiều sự chú ý, đi săn mồi sẽ kém hiệu quả hơn.

Cá voi sát thủ có mặt ở tất cả các đại dương và hầu hết các vùng biển trên trái đất, tuy nhiên chúng thường thích săn mồi ở những vùng biển lạnh vĩ độ cao và tầng nước trên cùng. Vùng biển bắc Thái Bình Dương là địa điểm có tỷ lệ cá voi trắng cao nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại