Phát hiện căn phòng lớn trong kim tự tháp Giza, nghi chứa ngai vàng bằng sắt thiên thạch

Cẩm Mai |

Các nhà nghiên cứu đã thấy một "khoảng trống lớn" bí ẩn, dài ít nhất 30m bên trong kim tự tháp Giza ở Ai Cập.

Họ đặt ra giả thuyết rẳng, bên trong đó có thể chứa ngai vàng bằng sắt thiên thạch. Các nhà khảo cổ tin rằng có một ngai vàng để pharaoh sử dụng trong kiếp sau.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích đoạn văn tự cổ nói rằng Pharaoh, trước khi đến ngôi sao phương bắc, sẽ phải vượt qua 'cổng trời' và ngồi trên "ngai vàng".

Khoảng trống lớn được phát hiện vào đầu tháng 11 năm 2017 trong dự án Quét kim tự tháp, do ông Mehdi Tayoubi (Viện Hip, Paris) và ông Kunihiro Morishima (Đại học Nagoya, Nhật Bản) dẫn đầu.

Phát hiện căn phòng lớn trong kim tự tháp Giza, nghi chứa ngai vàng bằng sắt thiên thạch - Ảnh 1.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học không biết khoảng trống này được dùng làm gì. Ảnh OSP

Ông Giulio Magli, trưởng bộ môn toán học kiêm giáo sư khảo cổ thiên văn học tại trường ĐH Politecnico di Milano ở Italia, đã đi tìm câu trả lời.

Lời giải thích này có vẻ phù hợp với nghi thức tang lễ ở Ai Cập, giống như được mô tả ​​trong văn tự về kim tự tháp.

"Văn tự đó nói rằng pharaoh trước khi đến ngôi sao phương bắc, sẽ phải vượt qua 'cổng trời' và ngồi trên" ngai vàng "của mình" - ông Giulio Magli nói.

Kim tự tháp Cheop, được xây dựng khoảng năm 2550 trước CN, là một trong những công trình lớn và phức tạp nhất trong lịch sử kiến ​​trúc.

Có thể vào phòng nội bộ trong kim tự tháp qua đường hầm hẹp dẫn đến phòng tang lễ, mở rộng đột ngột, rộng như phòng trưng bày.

Căn phòng mới được khám phá nằm trên phòng trưng bày này, nhưng không có chức năng thực tế, vì mái của phòng trưng bày được xây dựng bằng kỹ thuật đòn đỡ có dụng ý.

Nhìn kỹ ngai vàng của mẹ pharaoh Cheop - nữ hoàng Hetepheres, sẽ thấy từng mảnh vỡ được Đại học Harvard phục dựng, cho phép chúng ta hình dung ra ngai vàng trông như thế nào.

Đó là chiếc ghế thấp bằng gỗ tuyết tùng dát vàng và chạm trổ phượng hoàng. Ngai vàng của pharaoh Cheop có thể giống như thế, nhưng được bọc sắt mỏng.

Tất nhiên, nó không phải bằng sắt nấu chảy, mà bằng sắt thiên thạch, tức là từ trên trời rơi xuống (có thể phân biệt được bằng tỷ lệ phần trăm nickel cao) và được mô tả trong văn tự cổ.

Người Ai Cập đã sử dụng sắt thiên thạch làm các đồ dùng đặc biệt, được thiết kế cho pharaoh, như con dao găm Tutankamon nổi tiếng.

Các chuyên gia đã xác nhận sự tồn tại của các căn phòng bí ẩn từ năm ngoái, sau khi quét đài tưởng niệm thiên niên kỷ bằng thiết bị x-quang.

Đại kim tự tháp Giza cao 146m, còn gọi là kim tự tháp Khufu, được đặt theo tên của con trai pharaoh Snefru. Giống như các kim tự tháp khác ở Ai Cập, nó có 3 phòng và được dùng làm mộ của pharaoh.

Các nhà khoa học thuộc Dự án Quét kim tự tháp cho biết, bây giờ họ có thể khẳng định nó có một "khoảng trống" ẩn ở phía bắc, chứa ít nhất một hành lang đi vào kim tự tháp.

Phát hiện căn phòng lớn trong kim tự tháp Giza, nghi chứa ngai vàng bằng sắt thiên thạch - Ảnh 2.

Các nhà khoa học thuộc Dự án Quét kim tự tháp. Ảnh OSP

Họ đã sử dụng tia x-quang và tái thiết mô hình 3D để nghiên cứu, phát hiện ra một khoảng trống khác ở phía đông bắc kim tự tháp.

Phát hiện căn phòng lớn trong kim tự tháp Giza, nghi chứa ngai vàng bằng sắt thiên thạch - Ảnh 3.

Ảnh quét cho thấy khoảng trống đáng nghi ngờ. Ảnh AP

Mehdi Tayoubi, người sáng lập Viện Bảo tồn Cách tân Di sản Paris (Pháp) cho biết: "Khoảng trống như vậy có hình dáng hành lang dẫn vào bên trong kim tự tháp".

Hiện tại, họ chưa tìm thấy lối đi lại giữa 2 khoảng trống.

Dự án Quét kim tự tháp bắt đầu thực hiện vào tháng 10 năm ngoái để tìm kiếm các phòng ẩn bên trong kim tự tháp Khufu và kim tự tháp Khafre ở Giza, cùng với các kim tự tháp Bent và Red ở Dahshur, phía nam Cairo, Ai Cập.

Thí nghiệm chứng minh đá xây kim tự tháp được vận chuyển bằng nước.

Nguồn bài và ảnh: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại