Phát hiện cá mập trắng 'khủng' dài ngang xe ô tô 4 chỗ ở Mỹ

Hoàng Dung |

Một con cá mập trắng dài 3,6 mét xuất hiện ngoài khơi bờ biển Florida, Mỹ trong thời gian gần đây.

Khách du lịch phát hiện một con cá mập trắng lớn ở ngoài khơi bờ biển Florida, Mỹ. Con cá mập trắng này dài khoảng 3,6 mét và nặng 810kg, được đặt tên là Scot.

Phát hiện cá mập trắng khủng dài ngang xe ô tô 4 chỗ ở Mỹ - Ảnh 1.

Phát hiện cá mập trắng khủng nặng gần 1 tấn ngoài khơi bờ biển Mỹ

Đây là một con cá mập trắng đực trưởng thành, có kích thước lớn thứ 74 trong nhóm cá mập được gắn thẻ. Con cá mập này từng xuất hiện trong khu vực và được các nhà nghiên cứu gắn thẻ, thiết bị theo dõi điện tử.

Hồ sơ của nó cho thấy Scot là một con cá mập ưa 'đi du lịch'. Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu gắn thẻ cho nó vào tháng 9/2021.

OCEARCH, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các sinh vật biển cho biết trên khắp thế giới có khoảng hơn 200 con cá mập được gắn thẻ.

Scot đã di chuyển quãng đường tổng cộng 6292 km xuống bờ đông trong vòng 119 ngày. Con cá mập thường di chuyển gần bờ vào mùa xuân và mùa hè, thi thoảng xuất hiện ở Gulf Coast kể từ Ngày lễ tình nhân 14/2.

Các vùng biển xung quanh Florida là nơi sinh sống của hơn 13 loài cá mập, tháng 4 và tháng 10 hàng năm là những tháng hoạt động mạnh nhất của loài sinh vật to lớn này.

Những bộ phim nổi tiếng thế giới, mang tính biểu tượng như 'Jaws' miêu tả cá mập là những kẻ săn mồi nguy hiểm nhưng trên thực tế rất hiếm khi xuất hiện các vụ cá mập trắng tấn công người. Các chuyên gia cho biết nguy cơ con người bị sét đánh cao gấp 30 lần so với bị cá mập cắn.

Báo cáo mới của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Floria cho thấy bang Florida ghi nhận có 28 vụ cá mập tấn công vào năm 2021, 19 vụ ở các bờ biển khác của Mỹ và 26 vụ ở khắp nơi trên thế giới. Tổng số vụ tấn công liên quan đến cá mập ở Florida chiếm 60% tổng số vụ ở Mỹ và 38% trên toàn thế giới.

Mỹ đứng đầu danh sách cá mập tấn công người trên toàn thế giới. Đứng thứ hai là Australia với 12 vụ trong đó có tới 3 trường hợp tử vong.

Mặc dù cá mập đứng đầu chuỗi thức ăn, một kẻ săn mồi đỉnh cao nhưng chúng vẫn được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại