Phát hiện bản đồ đá 5000 tuổi lâu đời nhất thế giới ở Đan Mạch

Nguyễn Hằng |

Mới đây, các nhà khảo cổ ở Đan Mạch đã phát hiện ra một hòn đá với nhiều hình vẽ chạm khắc phức tạp kỳ lạ giống như bản đồ cổ, có tuổi đời lên tới 5000 năm.

Hòn đá bị phân mảnh, rộng khoảng 5cm và có niên đại khoảng từ 2700-2900 trước Công nguyên, được tìm thấy trên hòn đảo Bornholm (Đan Mạch) nằm giữa biển Baltic. Đây là loại đá được người dân thời đồ đá dùng để thực hiện nghi lễ thờ cúng thần Mặt Trời.

Trong thực tế, theo nhóm nghiên cứu tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch cho hay, hiện mới tìm thấy hai mảnh của hòn đá, mảnh thứ ba bị thất lạc.

Theo Flemming Kaul, một thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết: "Đây không phải là vết trầy xước ngẫu nhiên, một số đường kẻ có thể là hình vẽ minh họa cây xanh, ruộng ngô và con đường. Nếu hòn đá thực sự là một bản đồ thì nó sẽ là thứ rất độc đáo, có 1-0-2".

Phát hiện bản đồ đá 5000 tuổi lâu đời nhất thế giới ở Đan Mạch - Ảnh 1.

Hòn đá chỉ còn lại 2 mảnh, được coi là bản đồ đá cổ nhất thế giới.

Trước đây, người ta cũng tìm thấy nhiều hòn đá chạm khắc hình ảnh Mặt Trời và tia nắng Mặt Trời trên hòn đảo Bornholm. Các nhà khảo cổ cho biết, những hòn đá này được sử dụng trong các nghi lễ cầu cho đất đai màu mỡ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hòn đá 5000 tuổi này được phát hiện tại một ngôi đền thời đồ đá mới là "cổ vật" phức tạp nhất.

Theo nhà nghiên cứu Kaul giải thích, hòn đá không giống bản đồ theo nghĩa hiện đại mà chúng ta thường sử dụng, mà nó là một bản đồ cách điệu. Những hình vẽ chằng chịt và kỳ lạ trên hòn đá có thể mô tả chi tiết địa hình trên hòn đảo Bornholm cách đây 5000 năm.

Kaul cho biết thêm: "Và tôi có thể thấy một số điểm tương đồng với nghệ thuật chạm khắc đá ở vùng núi Alps tại miền bắc nước Ý, trong cùng khoảng thời gian. Hình vẽ trên những hòn đá tìm thấy được hiểu như là cảnh quan mang tính biểu tượng và nó giống với những gì chúng tôi phát hiện bây giờ."

Kaul và nhóm nghiên cứu tin rằng họ đang tìm kiếm một bản đồ cổ và nó có thể mở ra cánh cửa thông tin huyền bí về văn hóa, phong tục tập quán và nghệ thuật chạm khắc đá "kinh điển" cách đây 5000 năm trên hòn đảo Bornholm.

(Nguồn: Sciencealert)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại