Phát hiện 2 ngôi mộ niên đại hơn 1.800 năm tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Văn Khoa |

Viện nghiên cứu khảo cổ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 20/9 cho biết đã phát hiện 2 ngôi mộ cổ có niên đại hơn 1.800 năm trước đây tại thành phố Tư Hưng.

Theo viện nghiên cứu trên, hai ngôi mộ này nằm cách nhau 2 m, đều được xây bằng gạch trong cùng thời kỳ. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 23 cổ vật trong một ngôi mộ, gồm đồ đồng, đồ gốm và dao sắt, trong ngôi mộ còn lại có các đồng tiền bằng đồng đỏ và cũng có một số đồ gồm.

Ông Thẩm Giang, một nhà khảo cổ thuộc viện nghiên cứu nói trên cho hay việc phát hiện những ngôi mộ này đã cung cấp dữ liệu khảo cổ học quan trọng cho giới nghiên cứu khảo cổ trong việc nghiên cứu phong tục an táng, các điều kiện kinh tế và xã hội ở khu vực phía Nam sông Dương Tử trong thời kỳ nói trên.

Tại Ai Cập, Bộ Khảo cổ của nước này cùng ngày cho biết đã phát hiện 14 quan tài cổ có từ 2.500 năm trước đây, tại nghĩa trang Saqqara ở phía Nam thủ đô Cairo.

Theo bộ trên, những quan tài này được tìm thấy ngày 18/9 vừa qua trong khi tiến hành khai quật khảo cổ tại nghĩa trang trên. Những ảnh chụp các quan tài trên cho thấy chúng được bảo quản rất tốt và được trang trí bằng những bức tranh vẽ rất công phu và các chữ tượng hình.

Cũng theo Bộ Khảo cổ Ai Cập, ngoài phát hiện mới nói trên, nhiều cuộc khai quật khác cũng đã được lên kế hoạch với hy vọng sẽ tìm thấy những quan tài tương tự tại Saqqara.

Nghĩa trang Saqqara nằm cách các kim tự tháp Giza nổi tiếng của Ai Cập khoảng 16 km về phía Nam. Đây là một phần của thành phố cổ Memphis đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới và là nơi có kim tự tháp bậc thang khổng lồ Djoser.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại