Pháp ra "tuyệt chiêu" ngăn chặn bạo loạn leo thang

Tiểu Mã |

Sau những vụ bạo loạn đang bao trùm khắp Euro, nước chủ nhà Pháp đang chuẩn bị tung một tuyệt chiêu rất mới nhằm ngăn chặn tận gốc.

Những cơn cuồng nộ của các nhóm hooligan tại Euro vẫn đang lan rộng theo hiệu ứng dây chuyền. Mới nhất CĐV Đức và Ukraine cũng vừa chính thức "tham chiến".

Sau những động thái cứng rắn từ UEFA như dọa loại Nga, Anh khỏi Euro nếu còn để bạo loạn tái diễn, nước chủ nhà Pháp đang lên phương án dùng biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn tận gốc.

Cụ thể, Bộ Nội vụ Pháp sẽ áp chính thức áp dụng lệnh cấm rượu và các chất có cồn ở tất cả khu vực quanh các SVĐ và "fan zones" dành cho CĐV trong vòng 48 giờ trước và sau mỗi trận đấu.

"Đây là biện pháp cần thiết sau những gì đã xảy ra cả bên trong và ngoài các SVĐ trong mấy ngày vừa qua, điều không thể chấp nhận được đối với xã hội và những người yêu mến bóng đá" – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nhấn mạnh trước truyền thông.

Pháp ra tuyệt chiêu ngăn chặn bạo loạn leo thang - Ảnh 1.

Bạo loạn đang bao trùm khắp Euro 2016.

Trước đó, UEFA cũng đã ra tuyên bố mạnh mẽ: "Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) sẽ chịu sự trừng phạt mạnh nhất đó là bị loại khỏi Euro nếu còn để bạo lực tái diễn.

Chúng tôi kêu gọi cả FA lẫn RFU cần phải có cách hành xử trách nhiệm".

Pháp ra tuyệt chiêu ngăn chặn bạo loạn leo thang - Ảnh 2.

Nước Pháp đang muốn loại trừ vận nạn bằng biện pháp tận gốc.

Tính tới thời điểm hiện tại, dù Euro mới bước sang ngày thi đấu thứ 4 tuy nhiên đã có tới 6 nước để CĐV tham gia vào các vụ bạo động.

Ban đầu từ Nga, Anh rồi lan sang Ba Lan, Bắc Ailen, Đức, Ukraine và cả fan Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nhăm nhe vào cuộc.

Hy vọng sắc lệnh mới nhất của giới chức trách Pháp sẽ có thể ngăn chặn tận gốc, làm nạn bạo lực chấm dứt, để trái bóng Euro có thể lăn trong yên bình.  

CĐV Anh - Nga loạn chiến như... giang hồ

Ngoài nạn bạo lực, các CĐV đến Euro còn gặp một rắc rối mới khi nhiều phi công của hãng hàng không lớn nhất nước Pháp - Air France đã đình công, gây ra sự hỗn loạn và một số chuyến bay bất đắc dĩ phải hoãn.

Nguyên nhân gây ra màn đình công này được cho là do tình trạng công nghiệp bất ổn, những lo ngại về khủng bố và lũ lụt tàn phá…

Dự kiến, việc 25% số lượng phi công đình công sẽ ảnh hưởng tới lịch trình của hàng trăm ngàn người đang chuẩn bị tới Pháp để theo dõi kỳ Euro 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại