Yêu râu xanh lãnh án 13 năm tù

Cảnh Huệ |

Sau chầu nhậu, Dũng tiếp tục đi mua rượu để uống thì thấy cháu L cùng bản đang nằm học bài trong nhà. Quan sát thấy không có ai, y đã giở trò đồi bại với cháu.

Sáng ngày 7/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Vi Văn Dũng (SN 1964, trú tại bản Rốc, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30, ngày 14/7/2015, sau khi uống rượu ở nhà Dũng đi bộ đến quán bán hàng của gia đình anh Vi Văn Thanh (trú cùng bản) mua rượu tiếp.

Khi đến quán, Dũng thấy cháu Vi Thị Ngọc L. (SN 2006) cùng bản đang nằm trên chiếu học bài. Biết không có ai ở nhà, Dũng đã giở trò đồi bại với cháu L.

Mặc cho cháu L. van xin và chống cự nhưng hắn không chịu buông tha. Khi Dũng đang thực hiện hành vi bỉ ổi của mình thì bị hàng xóm phát hiện.

Bị phát hiện, Dũng đứng dậy kéo quần bỏ đi. Sau đó, người đàn ông này đến công an đầu thú.

Theo bản giám định sức khỏe của cháu L. cho thấy, màng trinh của cháu bé vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, với hành vi của Dũng đã cấu thành tội Hiếp dâm trẻ em.

Do bận việc học nên cháu L. không đến phiên tòa. Người đại diện hợp pháp cho cháu L. là chị Lương Thị H. (SN 1983 - mẹ cháu L.).

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 13 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Dũng buộc phải bồi thường số tiền 12 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại