Xử phúc thẩm vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến gần 40 người thương vong

TAND Tối cao vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ cháy xưởng may gia công tại thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân - An Lão (Hải Phòng) khiến gần 40 người thương vong.

Trước đó, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt tổng mức án 43,5 năm tù cho 5 bị cáo gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại xã Tân Dân - An Lão (Hải Phòng) khiến 13 người thiệt mạng và 25 người bị thương ngày 29/7/2011.

5 bị cáo trong vụ án “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” bị tuyên phạt gồm: Nhiếp Thiếu Phong (SN 1970), ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhận mức án 12 năm tù.

Bùi Thị Hiền (vợ Phong) (SN 1987), ở xã Tân Dân - An Lão  nhận mức án 11 năm tù; Lê Văn Bảy (SN 1985), ở xã Tân Dân - An Lão nhận mức án 10 năm tù; Bùi Thị Sự (SN 1967), ở xã Tân Dân - An Lão nhận mức án 7 năm tù; Nguyễn Văn Linh (SN 1984), ở Tiên Lãng (Hải Phòng) nhận mức án 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Cùng với hình phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường ban đầu tiền mai táng phí, điều trị thuốc men, cấp dưỡng, tổn thất tinh thần…cho gia đình các nạn nhân với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Nhiếp Thiếu Phong có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một số người nhà nạn nhân cũng kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo Bùi Thị Sự và đề nghị tăng mức bồi thường đối với các nạn nhân.

Đại diện VKSND Tối cao và các gia đình nạn nhân cho rằng cần tăng hình phạt đối với Bùi Thị Sự. Bởi vì, bị cáo Sự là người cho thuê đất để làm nhà xưởng, trực tiếp đi mua nguyên liệu và thuê thợ hàn cột thu lôi không đảm bảo dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà bị tuyên phạt 7 năm tù là nhẹ.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ và tuyên bản án sơ thẩm áp dụng hình phạt 7 năm tù giam đối với Bùi Thị Sự là thỏa đáng. Đồng thời, HĐXX tuyên giữ nguyên hình phạt áp dụng đối với cả 5 bị cáo.

Về phần bồi thường dân sự, HĐXX chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của 2 gia đình bị hại, tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường thêm cho mỗi gia đình 15,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 29/7/2011, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bất ngờ xảy ra tại xưởng may gia công mũi giày vải Thuận Phát ở thôn Đại Hoàng 2 - Tân Dân - An Lão (Hải Phòng) làm 13 người chết và 25 người bị thương.

Xưởng may gia công do Bùi Thị Hiền và chồng là Nhiếp Thiếu Phong làm chủ. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do Hiền, Sự đã thuê hai thợ hàn là Lê Văn Bảy và Nguyễn Văn Linh đến hàn bốn cột thu lôi chống sét. Mối hàn làm vảy hàn rơi vào nguyên vật liệu gây ra vụ cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại