Xin bác tài xuống xe để cướp điện thoại của người nước ngoài

Ngọc Tú |

Phát hiện người đàn ông nước ngoài cầm điện thoại xịn, Hùng đã xin bác tài xuống khỏi xe khách rồi nhanh tay cướp luôn chiếc điện thoại và lẩn trốn vào khu rừng bên đường.

Chiều tối 30/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, trú xã Tam Quang, Tương Dương) sau 3 ngày gây án, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản người nước ngoài.

Theo điều tra, trước đó vào ngày 27/3, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của ông MO ZHUSEN (quốc tịch Trung Quốc) về việc người này bị cướp mất một chiếc điện thoại trị giá hơn 12 triệu đồng.

Ông MO ZHUSEN cho biết, ngày 27/3 ông bắt xe khách từ huyện Kỳ Sơn về TP. Vinh. Khi xe đi đến đoạn qua xã Nghi Yên (Nghi Lộc) thì bất ngờ có một thanh niên xin xuống xe và nhanh tay giật chiếc điện thoại của ông MO ZHUSEN rồi lẩn vào rừng trốn.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Nghi Lộc đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ, công an xã, người dân truy tìm quanh khu vực rừng thông nơi xảy ra vụ cướp táo tợn trên.

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp nên lực lượng chức năng không tìm thấy tung tích của đối tượng nghi vấn.


Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.

Đối tượng Hùng tại cơ quan công an.

Qua sàng lọc đối tượng và từ đặc điểm nhận dạng mà người bị hại cung cấp, cơ quan điều tra nhận thấy Nguyễn Đức Hùng - một học viên mới ra khỏi Trung tâm lao động xã hội II Nghệ An có thể là hung thủ đã gây nên vụ cướp nên đã đưa vào tầm ngắm.

Sau 3 ngày điều tra theo dõi, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ Hùng khi đối tượng này về nhà để lấy quần áo chuẩn bị bỏ trốn sang Lào.

Khám xét trên người Hùng, cảnh sát đã thu giữ được chiếc điện thoại của ông MO ZHUSEN là tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hùng khai, sau khi cướp được chiếc điện thoại của người đàn ông nước ngoài, Hùng đã lao lên khu rừng thông cạnh đường bỏ trốn chừng 5km. Để không bị phát hiện, Hùng cải trang thành người dân đi rừng khai thác nhựa thông.

Sau nhiều giờ bỏ chạy, Hùng men ra Quốc lộ 1A rồi bắt xe bỏ trốn. Ngày 28/3, hùng bắt xe về huyện Tương Dương nhưng không về nhà mà trú ngụ ở nhà bạn. Đến ngày 29/3, khi Hùng chuẩn bị bỏ trốn sang Lào thì đã bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại