Xác định nghi can đâm chết, cắt tai thiếu nữ trong quán cà phê

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Từ thông tin, manh mối ban đầu do người dân cung cấp, Công an huyện Củ Chi đã xác định được nghi can đâm chết và cắt tai thiếu nữ trong quán cà phê võng.

Chiều 21/2, cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã xác định được nghi can dùng dao đâm chết chị Nguyễn Thị Kim C. (26 tuổi) trong quán cà phê võng tại xã Bình Mỹ.

Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án
Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo đó, từ những thông tin ban đầu do người dân cung cấp, lực lượng công an đã lập tức vào cuộc điều tra và xác định được nghi can gây ra vụ sát hại kinh hoàng trên là Bùi Văn Xuân Lắm (còn gọi là Hóa, 28 tuổi ngụ tại xã Bình Mỹ).

Điều tra ban đầu của công an huyện Củ Chi cho thấy, khoảng 9h sáng ngày 21/2, Lắm chạy xe gắn máy chở chị Nguyễn Thị Kim C. đến quán cà phê Thanh Trúc (nằm trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), cả hai đi vào khu vực có võng để trò chuyện.

Người đi đường và dân địa phương theo dõi vụ việc
Người đi đường và dân địa phương theo dõi vụ việc

Khoảng 30 phút sau, nhân viên của quán Thanh Trúc nghe tiếng cãi vã, sau đó là tiếng kêu la, cầu cứu của chị C. Khi những người trong quán cà phê chạy ra xem thì phát hiện Lắm đi lấy xe máy tẩu thoát, còn chị C. nằm bất động, trên người có nhiều vết đâm. Nạn nhân đã tử vong ngay sau đó vì thương tích quá nặng. Theo công an huyện Củ Chi nguyên nhân dẫn đến vụ án này có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ án đang được công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM điều tra, truy bắt nghi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại