Vừa "làm chuyện ấy" với người yêu xong, bị đưa thẳng lên công an

Nguyễn Song |

(Soha.vn) - Sau khi "làm chuyện ấy", thanh niên đưa người yêu nhí về nhà rồi bị tóm gọn, đưa lên công an vì nạn nhân chưa đủ 13 tuổi.

Ngày càng nhiều những vụ án liên quan đến hành vi giao cấu với trẻ em, hiếp dâm trẻ em xảy ra. Chỉ trong 1 ngày đã có nhiều vụ xét xử liên quan đến hành vi này khiến nhiều người hoang mang. Bên cạnh những trường hợp khống chế để thực hiện hành vi đồi bại thì cũng có những đối tượng lợi dụng sự ngây thơ của các em để dụ dỗ "làm bậy".

Đây cũng là bài học cảnh giác với những gia đình có con em ở tuổi dậy thì cần giáo dục cho các cháu gái biết cách tự vệ trước những cám dỗ của "yêu râu xanh".

Chiều 24/3, TAND TP Nha Trang mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thanh Tuấn (SN 1995, trú 18KC Sơn Phước, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa) về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, Tuấn và cháu M. (SN 2000) quen biết nhau qua mạng Internet từ tháng 6/2013 sau đó nhiều lần hẹn hò gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm.

Khoảng 16 giờ ngày 6/11/2013, Tuấn hẹn gặp M. ở quán nước trên đường Trần Nhật Duật để đi chơi.

Cả hai thuê taxi đến siêu thị Maximark Thái Nguyên, Nha Trang để ăn uống và xem phim. Chưa xem hết phim, Tuấn rủ M. đi uống cà phê để nói chuyện, rồi thuê taxi đưa M.đi dạo.

Hiếp dâm bạn gái “nhí” trong nhà nghỉ
Bị cáo Trần Thanh Tuấn trước vành móng ngựa (Ảnh: Người lao động)

Đến 19 giờ cùng ngày, Tuấn thuyết phục M. vào nhà nghỉ Thủy Viên (số 34, Củ Chi, Nha Trang) để tâm sự và tắm rửa. Tuy nhiên, tại phòng 102 của khách sạn này, Tuấn và M đã "chơi trò vợ chồng".

Sau khi tâm sự xong, Tuấn lại bắt taxi đưa M về đến đầu ngõ thì M dùng dằng chưa vào nhà vì sợ về muộn bố mẹ mắng. Đúng lúc này, anh Ph. là cậu của M đã thấy cháu gái đứng cùng với nam thanh niên khả nghi nên đưa thẳng cả 2 lên Công an phường Vạn Thắng trình báo.

Gần 1 tháng sau khi công an điều tra, ngày 3/12/2013, Tuấn bị bắt giam.

Tại phiên xử, tòa án quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ hành vi cũng như xác định lại tội danh của Tuấn, vì xuất hiện tình tiết vụ việc xảy ra khi vị hại chưa đủ 13 tuổi.

Cũng trong ngày 24/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Văn Anh (SN 1965, ngụ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và tuyên 9 năm 6 tháng tù giam về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Dù đáng tuổi ông, nhưng Lê Văn Anh vẫn làm trò đồi bại với cháu bé mới 13 tuổi.
Dù đáng tuổi ông, nhưng Lê Văn Anh vẫn làm trò đồi bại với cháu bé họ hàng mới 13 tuổi (Ảnh: Người lao động)

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 31/7/2013, Lê Văn Anh đến nhà chị B.T.T (có quan hệ họ hàng, ở thôn Liên Hiệp, xã Hóa Qùy) để xin chị T. cho con gái là cháu L.T.N (SN 2000) xuống nhà y trông cháu nội và giúp việc nhà.

Sau khi được chị T. đồng ý, cháu N. đã được Lê Văn Anh đưa về nhà mình, sau đó Anh bố trí chỗ ngủ cho cháu N. rồi lên giường ngủ.

Ngủ được một lát thì Lê Văn Anh dậy đi vệ sinh rồi sau đó đi về qua giường cháu N. đòi làm "chuyện người lớn". Cháu N. chống cự quyết liệt và xô ra. "Yêu râu xanh" đã lấy 100 ngàn đồng đưa cho cháu N. đòi quan hệ tiếp và bảo đừng nói cho ai, nhưng cháu N. không lấy.

Đến sáng hôm sau (ngày 1/8/2013), lợi dụng lúc "yêu râu xanh" đi làm, cháu N. đã trốn về nhà và kể mọi chuyện cho gia đình biết. Gia đình cháu N. đã tới cơ quan công an trình báo sự việc và Lê Văn Anh đã bị bắt ngay sau đó.

Tại tỉnh Kon Tum cũng trong chiều 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Tô đã tạm giam 3 tháng đối với Trần Văn Xuân (SN 1980) trú thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô về hành vi giao cấu với trẻ em.

Bắt giam “yêu râu xanh” hại đời bé gái cùng thôn
Trần Văn Xuân (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Người lao động)

Tại cơ quan điều tra, Xuân khai nhận do ở gần nhà và có quen biết với nhà ông của cháu T.T.B (SN 1999) nên thường xuyên qua chơi. Mặc dù đã có vợ con nhưng thấy cháu B. tuy mới học lớp 7, thân hình phổng phao như thiếu nữ nên Xuân thường xuyên tán tỉnh.

Sau đó, cả 2 nảy sinh tình cảm và thường xuyên quan hệ với nhau khi B. ở nhà một mình. Đến tháng 3, gia đình ông L. phát hiện nên làm đơn tố cáo Xuân với cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại