Vụ "nhân bản" xét nghiệm: 10 cán bộ, nhân viên bị khởi tố

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Hiện danh tính các đối tượng trong vụ "nhân bản" xét nghiệm này vẫn chưa được công khai.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 cán bộ, nhân viên y tế để điều tra các sai phạm trong vụ nhân bản kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Các bị can này bị khởi tố  về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

10 cán bộ, nhân viên bệnh viện Hoài Đức bị khởi tố
 

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra -  CATP đã quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức

Liên quan đến vụ việc, trước đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã nhận được đơn thư tố giác về những tiêu cực tại bệnh viện Hoài Đức và đã tiến hành thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, cơ quan chức năng đang làm rõ những nạn nhân Nguyễn Thị Nguyên, 70 tuổi, chẩn đoán lao phổi; Nguyễn Trung Nghĩa, 27 tuổi, chẩn đoán áp se cạnh hậu môn; Lý Thị Vân, 61 tuổi, chẩn đoán viêm phế quản của người bệnh cao huyết áp đang nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu; và cháu Lương Kiều Trang, 12 tuổi, chẩn đoán viêm ruột thừa…

Từ tháng 7/2012 tới tháng 5/2013, đã có trên 1.000 phiếu xét nghiệm của các nạn nhân trên được “nhân bản” tương tự cho những người khác.

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, kiên quyết xử lý nghiêm, đảm bảo khách quan, triệt để, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại