Vụ côn đồ phá nhà dân, đuổi chém công an: Vì một chỉ vàng

Bình An |

(Soha.vn) - Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Hoàng Văn Sỹ với tội danh “hủy hoại tài sản” và “chống người thi hành công vụ”.


	Ảnh: Đối tượng Hoàng Văn Sỹ tại cơ quan công an.

Đối tượng Hoàng Văn Sỹ tại cơ quan công an.

Tổng giá trị thiệt hại tài sản mà anh Lê Xuân Thành phải chịu sau vụ đập phá này lên tới khoảng 11 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Sỹ (SN 1985, trú tại khối 1, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) khai rằng mẹ của Sỹ cho anh Lê Xuân Thành (ngụ tại tổ 2, phường Nam Hồng, Hồng Lĩnh) vay một chỉ vàng, mặc dù đã nhiều lần tới đòi nhưng anh Thành chưa trả.

Cho rằng anh Thành cố tình quỵt nợ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6, Sỹ ra chợ mua một con dao phay với ý định đến chém anh Thành.

Sau khi mua dao, Sỹ vào quán cắt tóc gần nhà anh Thành cắt trọc tóc rồi sang nhà anh Thành để hành động. Lúc đó, chủ nhà đi vắng, Sỹ liền bê hòn đá đập cửa rồi vào nhà đập phá tài sản. Chưa dừng lại ở đó, Sỹ còn cầm dao đuổi chém anh Dũng, công an phường, và gây náo loạn rồi mới tẩu thoát bằng xe đạp. Ngay sau đó, Sỹ đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Hiện công an Hồng Lĩnh đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý Hoàng Văn Sỹ theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại