Vợ thừa nhận ngủ với người khác, chồng giết luôn tình địch

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Nghe vợ mình thừa nhận có quan hệ một lần với anh Hùng cách đó 2 năm, Minh ghen tức gọi tình địch đến nhà rồi đâm chết.

Sáng nay, 26/3, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án mạng xảy ra ở huyện Thường Tín hồi đầu năm 2013 vì lý do ghen tuông. Bị cáo trong vụ án này là Thiều Quang Minh (SN 1975, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Thiều Quang Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận khi đã không kiềm chế được bản thân mà gây ra cái chết cho anh Hùng.

Đứng trước vành móng ngựa, Minh khai rằng, ngày 8/1/2013, do nghi ngờ anh Đặng Quang Hùng (SN 1982, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) có quan hệ tình dục với vợ mình là chị Nguyễn Hồng Thắm nên đã gặng hỏi vợ.

Thấy chồng hỏi như vậy, chị Thắm đã thừa nhận là có quan hệ một lần duy nhất với Hùng cách đó gần 2 năm. Sau đó, Minh đến nhà anh Hùng và tại nhà mình, anh Hùng cũng thừa nhận có quan hệ với chị Thắm. Nghe thấy thế, Minh chửi anh Hùng rồi đi về. Còn anh Hùng xin lỗi Minh.

Dù đã chửi anh Hùng nhưng Minh vẫn không nguôi giận liền đi mua 2 con dao nhọn, mang về nhà, để trên bàn. Sau đó Minh dùng điện thoại nhắn tin báo tình địch đến nhà mình để nói chuyện về việc anh này có quan hệ với vợ của Minh.

Khi anh Hùng đến nhà, Minh lại gặng hỏi về số lần anh Hùng và chị Thắm có quan hệ với nhau. Anh Hùng nói: “Em xin lỗi anh”. Minh bực tức, cầm con dao nhọn đâm 1 nhắt vào sườn trái anh Hùng. Anh Hùng quỳ xuống nói: “Em sai rồi, anh tha cho em”. Cùng lúc này, chị Thắm đi từ trên tầng 2 xuống thấy vậy liền giằng con dao trên tay Minh nhưng không được.

Thấy anh Hùng bị chảy máu nhiều, Minh bảo vợ mình gọi anh trai đến để đưa tình địch đi cấp cứu. Chị Thắm gọi điện nhờ đưa anh này đến Bệnh viện Nông nghiệp 1 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Hùng đã tử vong sau đó. Sau khi đâm tình địch xong, Minh bỏ trốn và đến ngày 12/10/2013 thì ra đầu thú.

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng, sau khi nghị án để xem xét các tình tiết cũng như cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Thiều Quang Minh 20 năm tù về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại