Vờ mua đồ rồi trộm 4 cây vàng và hàng chục triệu của chủ quán

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Giả vờ vào mua hàng, lợi dụng lúc chủ quán lấy đồ để chào bán, nữ “đạo chích” nhanh tay cuỗm 1 số lượng lớn tài sản hàng trăm triệu đồng rồi nhanh chân biết mất.

Ngày 1/3, Công an TP Huế vừa đưa ra cảnh báo đến toàn thể các shop thời trang trên địa bàn một thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi của các tên trộm. Theo đó, liên tiếp trong những ngày vừa qua, bằng những thủ đoạn tinh vi, 1 đối tượng nữ đã trong vai 1 khách hàng đi mua đồ, đến các shop trên địa bàn rồi trộm cắp tài sản giá trị đến hàng trăm triệu đồng của chủ quán.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 27/2, khi chị Phan Thị Nhung đang bán tại shop quần áo (địa chỉ ở chợ Tây Lộc, TP Huế) thì có 1 phụ nữ vào mua hàng. Tại đây, người phụ nữ đã liên tục hỏi giá một số mặt hàng quần áo. Khi được chị Nhung tư vấn thử lên thì người này tỏ vẻ không ưng ý rồi yêu cầu chị Nhung lấy những mẫu hàng ở chỗ khuất, khó lấy trong gian hàng để thử.

Chị Nhung đang trình bày sự việc với cơ quan điều tra.

Khi đang loay hoay kiếm đồ cho khách thử, ở phía ngoài, nữ “đạo chích” này đã nhanh tay mở hộp đựng tiền của chủ shop và lấy đi 1 số tài sản giá trị lớn gồm 4 cây vàng 9999, 1 sợi dây chuyền, 2 triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ giấy tờ liên quan của chị Nhung. Khi quay ra, chị Nhung chưa kịp hiểu lý do khách hàng bỏ đi thì đã phát hiện, số tài sản lớn của mình cũng biến mất theo.

Tiếp đó, ngày 28/2, cũng với những chiêu thức lừa đảo tinh vi, nữ đạo chích đã cuỗm một lượng tài sản lớn của chị Lê Thị Yên Lý (Chủ shop quần áo số 125, Đặng Văn Ngữ, TP Huế).

Theo lời của chị Lý cho biết, với thủ đoạn vờ hỏi mua hàng, 1 người phụ nữ trong phút chốc đã nhanh tay trộm 1 lượng tài sản lớn trong cửa hàng gồm: 16 triệu đồng, 1.200 USD, điện thoại di động và các giấy tờ cá nhân rồi bỏ đi lúc nào cũng không hay. Khi chị phát hiện ra mình bị mất tài sản thì đối tượng đã cao chạy xa bay.

Chị Lý đang mô tả đặc điểm của đối tượng trộm cắp cho Công an TP Huế.

Nhận được tin báo của người bị hại, Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét để làm rõ vụ án. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là nữ giới, có độ tuổi khoảng 40 - 48 tuổi, cao khoảng 1,6 -1,64 mét, người gầy, khuôn mặt dài, nước da ngăm, khoác áo dạng măng-tô, mặc quần tây màu tối, đầu đội mũ, nói giọng Huế.

Thủ đoạn chính của nữ “đạo chích” này là lợi dụng lúc vắng khách để vào mua hàng rồi yêu cầu chủ quầy lấy quần áo ở những vị trí khuất tầm nhìn với túi xách, ví tiền. Lợi dụng sơ hở, đối tượng nhanh tay gây án rồi giả vờ không mua hàng, nhanh chân tẩu thoát.

Hiện Công an TP Huế đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ án, bắt giữ "nữ đạo chích". Đồng thời, cơ quan điều tra công bố số điện thoại đường dây nóng 054.3822166, để khi phát hiện đối tượng, biểu hiện nghi vấn, nhân dân có thể nhanh chóng báo lực lượng Công an TP Huế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại