Vợ của võ sư nổi tiếng chết trong tư thế treo cổ

Nghi có chuyện chẳng lành, ông cùng hàng xóm đập cửa xông vào thì phát hiện bà Bé đã chết trong tư thế treo cổ.

Khoảng 20h5 ngày 12/4, CAP An Hải Bắc (Q.Sơn Trà- Đà Nẵng) nhận tin báo tại số nhà 53 Nguyễn Chí Diễu có người chết trong tư thế treo cổ.

Có mặt tại hiện trường, CA ghi nhận người xấu số là bà Đặng Thị Bé (SN 1975) chết trong tư thế đứng tại cầu thang, vòng quanh cổ có sợi dây điện, bên cạnh là cái ghế màu đỏ.

Ông Trần Văn Lưu (SN 1958, tức võ sư Lý Hoàng) cho biết, ông về nhà khoảng 19h45 thì thấy cửa chốt trong, gọi và điện thoại không ai bắt máy. Sau đó ông cùng hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện bà Bé đã chết trong tư thế treo cổ. Ông Lưu cũng cho biết, thời gian gần đây ông và bà Bé không có mâu thuẫn gì.

Được biết, ông Lưu và bà Bé sống chung với nhau 7 năm nhưng đến nay chưa có hôn thú. Ông Lưu nổi danh là võ sư Lý Hoàng được nhiều người biết đến.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sáng 13/4, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường. Vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại