Hành vi bị bại lộ

Cửa hàng đại lý xăng dầu DNTN Hồng Tân
Ngày 27/5/2010, anh Phạm Văn Hòa tá hỏa khi phát hiện vợ chồng Tân - Vân đã bán tài sản thế chấp là cửa hàng vật tư nông nghiệp cho vợ chồng ông Tâm Cúc (nhà kế bên) và bán Trạm kinh doanh xăng dầu Hồng Tân và phần đất gắn liền (1.100m2) cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Ngô Thị Lan.
Khi các giao dịch này đang trong quá trình làm thủ tục thì anh Hòa phát hiện ra. Điều đáng nói, khi phát hiện mình bị lừa đảo nhưng anh Hòa lẽ ra đến tố giác tại cơ quan điều tra thì anh lại đến TAND huyện Tân Hồng gửi đơn để nhờ can thiệp.
Những ngày sau đó, nhiều bị hại phát hiện vụ việc đã gửi đơn đến TAND nhờ can thiệp và danh sách chủ nợ (ngụ ở Tân Hồng và các huyện lân cận) của vợ chồng Tân - Vân ngày một dài, với số tiền lên đến gần 10 tỉ đồng.
Tòa án phong tỏa, Viện VKSND gỡ...
Sau khi phát hiện mình bị lừa đảo, nhiều người đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của huyện Tân Hồng để tố cáo sự việc, thì ngay trong ngày 27/5/2010, TAND huyện Tân Hồng ra Quyết định số 01/QĐ-BPKCTT, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc vợ chồng ông Võ Hồng Tân và Lê Thị Cẩm Vân không được chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản dưới mọi hình thức.
Mánh khóe lừa gạt của vợ chồng chủ cây xăng Hồng Tân đã thể hiện rất rõ.Thế nhưng, ngay sau đó, ngày 31/5/2010, Viện KSND huyện Tân Hồng có văn bản kiến nghị TAND huyện Tân Hồng phải ra quyết định hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
Theo nhận định của TAND huyện, việc vợ chồng Tân - Vân chuyển nhượng cho ông Phạm Ngọc Anh và bà Ngô Thị Lan là chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, nên tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu và quyền sử dụng của vợ chồng Tân - Vân, vì vậy kiến nghị của Viện là không có cơ sở.
Như vậy, mọi thủ tục mua bán sang nhượng đã hoàn tất và vợ chồng Võ Hồng Tân và Lê Thị Cẩm Vân đã "thành công" khi bán được tài sản mà chính mình đã làm hợp đồng thế chấp cho nhiều người với số tiền trên 8 tỉ đồng.
Hoàng Huyền
(tổng hợp)