Việt kiều lãnh án 18 năm tù vì trộm cước viễn thông

Tân Châu |

Hùng thuê chuyên gia nước ngoài lắp đặt hệ thống điện thoại hiện đại để thực hiện các cuộc gọi quốc tế nhằm chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng cước viễn thông.

Ngày 28/1, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án Phạm Hoàng Hùng, sinh năm 1960, Việt kiều Pháp 18 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, trong một lần Hùng sang Mỹ và quen biết Nguyễn Trường Giang (đối tượng đang bị truy nã) rồi cả hai bàn bạc trộm cước điện thoại qua các cuộc gọi quốc tế.

Hùng cùng đồng bọn thuê một căn nhà tại đường Lan Sơn, quận Phú Nhuận rồi lắp đặt 'mời' 2 chuyên gia nước ngoài lắp đặt hệ thống 48 máy điện thoại vô tuyến cố định hiện đại để ghép kênh, chuyển cuộc gọi... nhằm chiếm đoạt cước viễn thông.

Hoạt động được một thời gian, tháng 12/2000, hành động phi pháp của Hùng bị phát hiện, Hùng bỏ trốn sang Pháp sinh sống và bị cơ quan chức năng truy nã.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/2000 đến tháng 12/2000, với vai trò chủ mưu, Phạm Hoàng Hùng đã chiếm đoạt của nhà nước gần 11 tỷ đồng.

Sau 16 năm trốn nã, ngày 10/3/2015, Hùng đang làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để xuất cảnh thì bị bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại