Va chạm xe, mượn súng đi trả thù

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau khi xảy ra vụ va quẹt xe và bị đối phương đánh, ấm ức trong người nên đối tượng đã tìm cách mượn súng quay trả lại để giải quyết.

Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự, để hoàn tất hồ sơ để khởi tố hai đối tượng Đỗ Minh Trường (29 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Phương Bình (25 tuổi, quê Đồng Tháp).

Cả hai đối tượng này cùng tạm trú tại phường Thuận Giao, (TX Thuận An, Bình Dương) về hành vi “tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó khoảng 18h ngày 7/1, các hiệp sĩ thuộc CLB phòng chống tội phạm thị trấn Tân Phước Khánh (Tân Uyên – Bình Dương) trên đường đi tuần tra phát hiện hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy có nhiều biểu hiện khả nghi.

Sau quá trình theo dõi các hiệp sĩ mời hai đối tượng này về cơ quan công an làm việc. Tai đây qua khám xét nhanh phát hiện trong người đối tượng Đỗ Minh Trường có một khẩu súng tự chế, trong nòng súng có một viên đạn và một roi điện.

Hai đối tượng Đỗ Minh Trường và Nguyễn Phương Bình tại cơ quan điều tra

Các đối tượng khai nhận trước đó Trường đi xe máy lên địa bàn này chơi thì xảy ra vụ va quẹt và bị đối phương đánh. Sau đó Trường nói lại sự việc với một người tên Lợi (chưa rõ lai lịch) và Lợi đã giới thiệu Trường đến gặp một người bạn để mượn súng đi trả thù.

Để có thêm người trợ giúp, Lợi đã cho Nguyễn Phương Bình chở Trường lên Tân Phước Khánh tìm người gây tai nạn để nói chuyện. Tuy nhiên khi hai đối tượng này đang trên đường đi tìm kiếm thì bị các hiệp sĩ phát hiện và mời về cơ quan công an làm việc.

Hiện công an huyện Tân Uyên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại