Hà Nội: Kẻ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín lĩnh án tử

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo liên quan đến vụ nổ mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học (phường Điện Biên, quận Ba Đình) vào tháng 6-2012.

4 bị cáo phải hầu tòa là Tạ Văn Thanh (SN 1987), Tạ Hải Hà (SN 1992, em trai Thanh), Phí Văn Mạnh (SN 1990, con của cô ruột Thanh, cùng ở Yên Dũng, Bắc Giang) và Bùi Thanh Khá (SN 1990, quê ở Ninh Bình, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Bốn bị cáo bị truy tố về các tội: Giết người, cướp tài sản, huỷ hoại tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Chiều nay, HĐXX TAND TP Hà Nội đưa ra bản án cho 4 bị cáo như sau:

- Bị cáo Tạ Văn Thanh: Tử hình về tội "Giết người"; 14 năm tù về tội "Cướp tài sản"; 10 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản"; 7 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ". Tổng mức hình phạt là tử hình.

- Bị cáo Tạ Hải Hà: Chung thân.

- Bị cáo Phí Văn Mạnh: 12 năm tù giam.

- Bị cáo Bùi Thanh Khá: 7 năm tù giam.

Ngoài ra, các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại trong vụ án.


	Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Theo hồ sơ, vụ cướp xảy ra vào khoảng 10h45 sáng 21/6 tại tiệm vàng Hoàng Tín (số 124 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Để thực hiện hành vi phạm tội, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3- 2012, Thanh đã gặp và mua thuốc nổ của Khá hai lần với tổng số 36kg thuốc nổ công nghiệp (ANFO), cùng 20 kíp nổ giá 4 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, 2 anh em Thanh ăn mặc lịch sự chở nhau tới khu vực tiệm vàng Hoàng tín để gây án. Hà ngồi ngoài quán nước đợi còn Thanh xách túi có 4kg thuốc nổ đi vào.

Ban đầu, Thanh đặt hộp nhựa chứa mìn lên bàn và đưa cho chủ cửa hàng mẩu giấy: “Tôi cần tiền, nếu không đưa sẽ cho nổ tung” nhưng không được chủ tiệm vàng đáp ứng.

Trong lúc giằng co, truy đuổi, Thanh bỏ chạy được khoảng 20m thì túi bom phát nổ khiến 4 người bị thương nặng.

Gây án xong, Hà bắt xe về nhà, vứt kíp nổ xuống kênh, đưa điện thoại cho em ruột cất giữ, mang thuốc nổ còn lại giấu ở lều vịt của người quen.

Hà Nội: Đang xét xử vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng

Tại hiện trường, tiệm vàng nổ tan hoang, nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, vỡ cửa kính. Đối tượng Thanh bị bắt giữ ngay sau đó chừng 20 phút khi đang tìm cách lẩn trốn trong phố Cát Linh.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng chục cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ lần lượt các nghi phạm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại