Truy nã 1 đối tượng trong đường dây mại dâm toàn diễn viên, người mẫu

Theo ANTĐ |

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Lương Quốc Huy (SN 1987, trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ảnh) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Quá trình điều tra đến nay Công an TP.HCM xác định, Huy chính là 1 trong những tú ông điều hành đường dây quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà, sinh viên… mà cơ quan công an triệt phá vào đầu tháng 6-2012 như ANTĐ đã thông tin.

Theo điều tra sơ bộ, đường dây mại dâm cao cấp này cầm đầu là Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, ở quận 2, TP.HCM, từng đạt danh hiệu hoa hậu Nam Mê Kông 2009, hành nghề người mẫu tự do) quy tụ dưới trướng là các chân dài cao cấp gồm: người mẫu, diễn viên, ca sĩ phòng trà… một số ít là sinh viên của một trường du lịch đóng tại địa bàn TP.HCM.

 Các chân dài này có giá bán dâm quy định từ 1.000 – 1.500 USD/lần, nếu là sex tour thì giá 20.000 – 25.000 USD/chuyến (2 – 3 ngày). Trong đó các đối tượng môi giới sẽ hưởng hoa hồng từ 30 – 50%.

Quá trình điều tra, công an xác định chiều 2-6-2012, trong số 4 chân dài bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì có 2 trường hợp là L.T.T.H (nghệ danh JP, SN 1992, hành nghề diễn viên, người mẫu, ca sĩ phòng trà) và L.T.H.D (SN 1987, sinh viên của một trường du lịch) là do Huy điều đến khách sạn bán dâm cho khách với giá 1.000 USD/người/lần. Trong đó Huy hưởng hoa hồng 30%. 

Ngay sau khi đường dây bị xóa sổ, các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ, thì Huy bỏ trốn. Công an TP.HCM thông báo ai bắt được hoặc biết thông tin về đối tượng Lương Quốc Huy ở đâu xin báo về đội nghiệp vụ số 8, phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM theo số điện thoại (08) 38640548.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại