Trưởng công an xã bị người cùng thôn dùng búa đánh tử vong

Hoàng Hải |

Trong lúc đang nói chuyện với mọi người, Trưởng Công an xã Đan Hội bị một đối tượng cùng thôn bất ngờ dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở thôn Vườn, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Vũ Chí Tráng (SN 1970), Trưởng Công an xã Đan Hội.

Anh Tráng bị đối tượng Dương Văn Quy (SN 1985, trú cùng địa chỉ trên) dùng búa đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa anh Tráng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Dương Văn Quy và đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Trí Hường – Chủ tịch UBND xã Đan Hội cho biết: “Vào sáng ngày hôm qua (9/8), anh Vũ Chí Tráng lên UBND xã Đan Hội để hòa giải về mâu thuẫn của một hộ dân trong địa bàn xã.

Sau khi hòa giải xong, trên đường về nhà, anh Tráng dừng lại xem một số người bắt cá. Đối tượng Dương Văn Quy bất ngờ dùng búa đánh vào đầu vị Trưởng công an xã.

Do bị đánh bất ngờ nên anh Tráng không kịp phản ứng gì. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vết thương vào chỗ hiểm nên đến chiều cùng ngày anh Tráng đã tử vong".

Theo vị Chủ tịch xã, trước đó, đối tượng Quy cũng đã nhiều lần đe dọa, uy hiếp anh Tráng vì mâu thuẫn trong cuộc sống.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại