Trung tướng Phạm Quý Ngọ: Quyết làm cho tội phạm ở TPHCM phải khiếp sợ

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết: “Quyết tâm làm trong sạch địa bàn TPHCM không chỉ giải quyết trước mắt, mà còn giải quyết lâu dài cho đến khi tội phạm nào có ý định đến TPHCM lập băng nhóm gây án cũng phải khiếp sợ".

Đáng biểu dương là trong đợt ra quân cao điểm, Công an TPHCM đã tập trung đánh những chuyên án lớn, thu kết quả cao, đó là khám phá 18 chuyên án, triệt phá 116 băng nhóm, bắt 283 đối tượng hình sự, 229 vụ bắt 462 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng ma túy trái phép. Phát hiện thu giữ 30 mã tấu, dao các loại, 11 dao bấm, 4 roi điện, 4 dùi cui, 5 súng bút, 2 lựu đạn mỏ vịt, 1 súng K54 và nhiều đạn dược.

Cũng theo đại tá Ngô Minh Châu, về đợt cao điểm tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, CSGT đã phát hiện xử lý 84.782 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tai nạn giao thông xảy ra 106 vụ làm chết 86 người, bị thương 47 người, so với thời gian liền kề giảm 23 vụ (giảm 1 người chết, 14 người bị thương). Đặc biệt, tình trạng đua xe đã được triệt tiêu hoàn toàn sau khi lực lượng CSCĐ phối hợp với Công an TPHCM ra quân trấn áp.

Công tác tuần tra, kiểm soát của cảnh sát trên các tuyến trọng điểm, phát hiện 224 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động tội phạm, tàng trữ vũ khí, hung khí khi tham gia giao thông. Kiểm tra các quán bar: 2000 (quận 6), Gold Club 2, nhà hàng Club 39, Cty TNHH Việt Giải Trí Mới (quận 1), phát hiện lập hồ sơ 3 nhóm gồm 23 đối tượng gốc Phi có biểu hiện hoạt động tội phạm có tổ chức, 12 đối tượng tàng trữ ma túy và 78 đối tượng sử dụng ma túy.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ: Quyết làm cho tội phạm ở TPHCM phải khiếp sợ

Trung tướng Phạm Quý Ngọ (bìa trái) thăm, tặng quà lực lượng CSCĐ do bộ tăng cường cho TPHCM. Ảnh: Phùng Bắc

Mới đây, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đã vào làm việc với Công an TPHCM. 

Đánh giá và nhận xét tình hình sau hơn 1 tháng Công an TPHCM ra quân cao điểm, Trung tướng cho biết, việc lập 34 tổ công tác đặc biệt để chốt chặn, tuần tra trên 11 tuyến trọng điểm, tuyến giáp ranh thuộc các quận, huyện 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân từ ngày 22.1 đến nay trên các tuyến quốc lộ 1A, 1K đã phát huy hiệu quả, triệt phá nhanh hàng trăm băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng trăm đối tượng hình sự, nhất là loại cướp, cướp giật tài sản. 

Ngoài ra, Công an TPHCM còn phối hợp với lực lượng chức năng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, bắt giữ 600kg ngà voi vận chuyển từ Nam Phi về vào tối 31.1 vừa qua là kết quả đáng khen ngợi.

Nhân dịp tết cổ truyền dân tộc, thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã biểu dương lực lượng CSCĐ và Công an TPHCM. Qua kết quả đạt được, bước đầu lấy lại niềm tin của cán bộ, nhân dân TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. 

Để giữ vững thành quả trên, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang ban đêm không những ở ngoại thành mà còn tấn công mạnh vào tội phạm trong nội thành; lấy việc người dân an bình làm niềm vui.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết: “Quyết tâm làm trong sạch địa bàn TPHCM, không chỉ giải quyết trước mắt mà còn giải quyết lâu dài cho đến khi tội phạm nào có ý định đến TPHCM lập băng nhóm gây án cũng phải khiếp sợ; làm đến khi nào người dân TPHCM an tâm, chấp nhận được, khi ra đường không sợ bị cướp giật dây chuyền hay điện thoại di động. Khi tội phạm giảm hẳn, lúc đó lực lượng do Bộ Công an tăng cường mới rút quân”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại