"Trùm" ma túy lao xe tông chết cảnh sát lĩnh án tử

Từ ngày 20/5 đến 6/6, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Tráng A Chư (SN 1977, ở Mộc Châu, Sơn La) và 26 bị cáo khác trong đường dây ma túy “khủng”.

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 17/5/2011, nhận được điện thoại đặt hàng của Trần Bá Bang, Tráng A Chư sang nhà Giàng A Dếnh (cùng bản) “đặt hàng” 50 bánh heroin và đặt cọc trước 2,2 tỷ đồng.

Sáng 18/5/2011, A Chư đến lấy hàng và xếp 30 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp vào 1 hộp bìa cát tông, số còn lại cho vào túi nilon để vào ghế sau xe ô tô.

A Chư một mình lái xe xuống Hà Nội, khoảng 17h cùng ngày, đến khu vực rừng già giáp ranh giữa Sơn La và Hòa Bình, Chư gặp xe Thái Hồng Thanh đi ngược chiều.

Thấy Thanh giơ tay thông báo không có công an, A Chư tiếp tục lái xe đến KM109+800 quốc lộ 6A thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Tại đây, thấy có đông lực lượng công an, khi nhận được tín hiệu dừng xe của cảnh sát, A Chư giảm ga đi chậm lại rồi bất ngờ nhấn ga bỏ chạy.

Chạy được chừng 30m, bị bàn chông từ lề đường lao ra chắn ngang, A Chư tăng ga cho xe chạy qua thì bị thủng lốp xe.

Cố chạy thêm 300m, thấy 3 chiếc xe chắn ngang đường, A Chư lao xe vào sườn xe tải định tự vẫn. Pha va chạm khiến 2 chiếc ô tô va đập mạnh vào nhau, hất tung 2 cán bộ công an đang đứng bên cạnh, làm một người hy sinh, một người khác bị thương.

ma trúy, ông trùm, Tráng A Chư, Hòa Bình, heroin
Các bị cáo tại tòa

Công an tỉnh Hòa Bình trưng cầu giám định, xác định nguyên nhân cái chết của chiến sỹ cảnh sát Nguyễn Mạnh Linh do chấn thương sọ não, trật đốt sống cổ.

Theo cơ quan điều tra, do ý thức chủ quan của A Chư không nhằm tước đoạt sinh mạng người khác nên không đủ cấu thành tội Giết người.

Tráng A Chư bị truy tố 2 tội Mua bán trái phép ma túy và Chống người thi hành công vụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ hành vi mua bán trái phép của các bị cáo khác diễn ra từ năm 2004- 2009.

Theo VKS, hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng với số lượng ma túy buôn bán rất lớn. Các đối tượng hoạt động tinh vi, xảo quyệt và manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 6/6, HĐXX tuyên mức án tử hình đối với các bị cáo: Tráng A Chư, Nguyễn Văn Hòa (SN 1962, ở quận Tây Hồ, Hà Nội), Trần Thị Lưu Thùy (ở Thái Nguyên), Nguyễn Ngọc Thái (ở Thái Nguyên), Giàng A Cao (ở Mộc Châu, Sơn La), Nông Văn Dương (ở Lạng Sơn).

Bị cáo Sùng A Sanh (ở Mai Châu, Hòa Bình) bị tuyên phạt 20 năm tù, cộng với hình phạt trước là tử hình. Cộng cả hai bản án, bị cáo phải nhận mức án tử hình.

Các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 36 tháng tù đến 25 năm tù giam.

Riêng bị cáo Thái Hồng Thanh (SN 1975, ở Sơn La) bị tuyên phạt 36 tháng tù giam, bằng thời gian tạm giam nên được thả tự do tại tòa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại